1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi công Ukraine hóa trang ông già Noel, bắn phá các mục tiêu Nga

Thanh Thành

(Dân trí) - Một phi công lái máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine đã gây chú ý khi hóa trang thành ông già Noel và bắn tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Nga.

Phi công Ukraine hóa trang ông già Noel, bắn phá các mục tiêu Nga - 1

Hình ảnh trong video do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải cho thấy, một phi công của Ukraine hóa trang thành ông già Noel bắn tên lửa vào các mục tiêu Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Hình ảnh trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải cho thấy, một phi công của Ukraine hóa trang thành ông già Noel khi bắn 2 quả tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88 HARM nhắm vào các mục tiêu Nga.

Chú thích xuất hiện cùng với video có nội dung: "Một chiếc MiG-29 của Không quân Ukraine thực hiện một cuộc tấn công đối đầu bằng một cặp tên lửa chống bức xạ không đối đất AGM-88 HARM do Mỹ cung cấp".

Hình ảnh video cũng cho thấy chiếc MiG trong video mang theo 2 tên lửa AGM-88 trên các giá treo bên trong và hai tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 trên các giá treo bên ngoài.

Với hơn 20.000 lượt thích và hơn 3.000 lượt xem trên Instagram, video đã thu hút nhiều bình luận.

Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ về tính xác thực của video này.

Một báo cáo gần đây cho thấy, đã có những video được dựng lên thường kết hợp các cảnh quay từ trò chơi máy tính có chủ đề chiến tranh Arma 3. Đoạn phim dựng này thường được gắn thẻ là "trực tiếp" hoặc "tin mới nhất" để khiến cho video mang tính chân thực hơn.

Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo, những video này có thể lan truyền thông tin sai lệch nghiêm trọng do tin tức giả mạo được chia sẻ thường xuyên và dễ dàng trên mạng xã hội, bao gồm cả một số đài truyền hình.

Ukraine đã nhận được tên lửa AGM-88 HARM từ Washington vào tháng 8. Theo các nguồn tin mở, máy bay MiG-29 và Su-27 của Ukraine được cho là đang triển khai tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Nga.

Truyền thông Nga trước đó khẳng định tên lửa chống radar AGM-88 HARM của Mỹ thất bại vì phần lớn đã bị bắn hạ trên không.

Báo cáo cho biết, tốc độ tối đa không ấn tượng của HARM chỉ hơn 600 mét/giây và việc khó "tàng hình" là nguyên nhân khiến chúng không mấy hiệu quả.

Máy bay chiến đấu của Ukraine bắn những tên lửa này từ khoảng cách xa nên quân đội Nga dễ dàng phát hiện trước khi chúng đến gần khu vực đặt các hệ thống phòng không của Moscow.

Theo EurAsian Times