1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Phi công Mỹ bị phạt vì cởi đồ, xem phim khiêu dâm giữa chuyến bay

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tòa án Mỹ đã tuyên án quản thúc và phạt tiền với một phi công vì ông này đã cởi đồ, xem phim khiêu dâm ngay trước mặt một đồng nghiệp nữ khi cả 2 đang điều khiển chuyến bay.

Phi công Mỹ bị phạt vì cởi đồ, xem phim khiêu dâm giữa chuyến bay - 1

Một máy bay của hãng Southwest Airline (Ảnh: Business Insider).

USA Today đưa tin, phi công đã về hưu của hãng Southwest Airlines, Michael Haak, 60 tuổi, đã bị tuyên phạt một năm quản chế và nộp 5.000 USD hôm 28/5 sau khi ông này nhận tội "để lộ bộ phận nhạy cảm trước mặt đồng nghiệp nữ và xem phim khiêu dâm" khi đang điều khiển chuyến bay từ Philadelphia tới Florida năm ngoái.

Haak đã xin lỗi và bày tỏ sự hối hận về hành động của mình trước khi Thẩm phán J. Mark Coulson tuyên án.

"Sự việc ban đầu chỉ là một trò đùa giữa tôi và một phi công khác. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được sự việc lại trở thành thế này", Haak cho hay.

Các công tố viên cho biết, Haak chưa bao giờ gặp nữ phi công đồng nghiệp trước khi vụ việc xảy ra hôm 10/8/2020. Sau khi máy bay đạt độ cao ổn định, Haak lấy chiếc máy tính xách tay ra, cởi đồ và bắt đầu xem phim khiêu dâm ngay trong buồng lái.

"Khi máy bay di chuyển, Haak tiếp tục có hành vi không phù hợp, trong khi nữ phi công vẫn thực hiện nhiệm vụ đã được giao", thông báo cho hay. Haak đã nghỉ hưu ngay sau vụ việc.

Nữ phi công phụ lái đã gửi một tuyên bố tới tòa án, nhưng không phát biểu tại phiên tòa hôm 28/5. Thẩm phán nói với Haak rằng hành vi của ông đã gây ra tổn thương với nữ đồng nghiệp và có thể gây ảnh hưởng tới an toàn của hành khách.

Hồi tháng 4, Haak đã nhận tội cố ý thực hiện hành vi dâm ô, không đứng đắn hoặc khiêu dâm ở nơi công cộng.

Haak, người đang sống ở Longwood, Florida, đã làm phi công cho hãng Southwest 27 năm cho tới khi về hưu. Đại diện hãng hàng không trên, Chris Mainz, nói rằng họ không dung thứ cho hành vi này.

Southwest cho hay, họ chỉ biết về vụ việc sau khi Haak rời hãng, nhưng đã mở cuộc điều tra và quyết định ngừng chi trả cho Haak các quyền lợi liên quan.

Luật sư bào chữa của Haak, Michael Salnick, cho biết, thân chủ của ông nhận trách nhiệm về hành vi và không có gì để giải thích thêm.