1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe nổi dậy tuyên bố giành thêm lãnh thổ từ quân đội Myanmar

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một lực lượng thuộc phe nổi dậy ở Myanmar tuyên bố giành thêm một khu vực từ phía chính quyền quân sự sau khi lệnh ngừng bắn giữa 2 bên đổ vỡ hồi cuối tuần qua.

Phe nổi dậy tuyên bố giành thêm lãnh thổ từ quân đội Myanmar - 1

Thành viên MNDAA, một trong những lực lượng thuộc phe nổi dậy của Myanmar (Ảnh: Irrawaddy).

Một nhóm vũ trang sắc tộc ở bang Rakhine phía tây Myanmar cho biết họ đã nắm quyền kiểm soát một thị trấn giáp biên giới Ấn Độ và Bangladesh vào cuối tuần qua.

Người phát ngôn của nhóm Quân đội Arakan (AA) Khine Thu Kha cho biết rằng họ đã giành được Paletwa, một thị trấn cảng trên sông Kaladan, nơi đóng vai trò quan trọng trong giao thương với các nước láng giềng.

"Về các vấn đề liên quan tới ổn định biên giới, chúng tôi sẽ hợp tác tốt nhất với các nước láng giềng", ông Khine Thu Kha cho hay.

Phe nổi dậy bao gồm 3 nhóm vũ trang có nhiều kinh nghiệm chiến đấu: Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA).

Từ tháng 10 năm ngoái, phe nổi dậy giành được một số khu vực và đồn quân sự sau cuộc tấn công vào tháng 10/2023 vào lực lượng chính phủ. Đây được xem là mối đe dọa đáng kể nhất với chính phủ quân sự Myanmar kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Quân đội Myanmar chưa lên tiếng về tuyên bố của phía AA.

Tuần trước, Một lãnh đạo của TLNA xác nhận với Reuters rằng liên minh trên đã đồng ý ngừng bắn với quân đội Myanmar. Theo nguồn tin, các cuộc đàm phán giữa 2 bên đã có sự tham gia của một phái viên từ nước láng giềng Trung Quốc.

Tuy nhiên vào cuối tuần qua, phe nổi dậy cáo buộc phía quân đội phá vỡ lệnh ngừng bắn khi tấn công một số khu vực ở bang Shan.

Ngày 11/1, Tư lệnh quân đội Ấn Độ Manoj Pande cho hay hơn 400 quân nhân Myanmar đã băng qua biên giới 2 nước để vào Ấn Độ trong 2 tháng qua, khi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa lực lượng nổi dậy ở Myanmar và chính quyền quân sự.

Chính quyền Ấn Độ thường để quân nhân Myanmar quay lại đất nước trong vòng vài ngày sau khi họ vượt qua biên giới.

Theo Reuters