1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố giành được khu vực trọng điểm giáp Trung Quốc

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên minh 3 nhóm quân sự thuộc phe nổi dậy ở Myanmar tuyên bố đã giành được từ quân đội chính phủ quyền kiểm soát một thị trấn quan trọng giáp với Trung Quốc.

Phe nổi dậy Myanmar tuyên bố giành được khu vực trọng điểm giáp Trung Quốc - 1

Phe nổi dậy tuyên bố đã giành được từ chính quyền quân sự Myanmar quyền kiểm soát thị trấn Laukkai giáp Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Phe nổi dậy Myanmar ngày 5/1 tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát một thị trấn trọng điểm dọc biên giới phía bắc nước này với Trung Quốc sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với quân đội Myanmar.

"Liên minh Ba Anh em" cho biết họ đã kiểm soát thị trấn Laukkai sau khi giành được trụ sở của quân đội Myanmar đặt tại đây.

Đây là khu vực mới nhất mà phe nổi dậy giành được trong cuộc tấn công kể từ tháng 10/2023 vào lực lượng chính phủ. Đây được xem là mối đe dọa đáng kể nhất với chính phủ quân sự Myanmar kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Chính quyền quân sự Myanmar chưa lên tiếng khi được Reuters đề nghị bình luận.

Phe nổi dậy bao gồm 3 nhóm vũ trang có nhiều kinh nghiệm chiến đấu: Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA), Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta'ang (TNLA) và Quân đội Arakan (AA).

Xung đột vũ trang giữa quân đội và các nhóm nổi dậy đã gia tăng ở miền bắc Myanmar kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh và đang trao đổi với cả hai phía để đạt được lệnh ngừng bắn.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc kêu gọi công dân rời khỏi khu vực Laukkai vì lý do an ninh.

Ngày 3/1, đạn pháo bắn từ phía bắc Myanmar đã bay lạc Nansan, một thị trấn ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nằm cách biên giới khoảng 2,5km. Năm người bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện.

Global Times cho biết các quan chức tại huyện Trấn Khang, tỉnh Vân Nam, nói rằng đạn pháo đã bay từ Laukkai sang. 

Theo Reuters