1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai lần đầu không kích quân đội Ukraine

(Dân trí) - Lực lượng tự vệ của nước cộng hòa nhân dân Lugansk tự phong ngày 4/2 khẳng định đã lần đầu sử dụng chiến đấu cơ Su-25 không kích một đoàn xe của quân đội Ukraine, giữa lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc xung đột đang gây hậu quả “thảm khốc”.

Một chiếc Su-25 của quân đội Ukraine (Ảnh: Sputnik)
Một chiếc Su-25 của quân đội Ukraine (Ảnh: Sputnik)

Thông tin được hãng tin RIA Novosti của Nga đăng tải. Theo đó cuộc không kích diễn ra tại khu vực gần thị trấn Debaltseve.

“Chiến đấu cơ Su-25 của chúng tôi đã bất ngờ xuất hiện trên bầu trời phía trên tuyến cao tốc Artemivsk-Debaltseve, và tấn công một đoàn xe của quân đội Ukraine, mang theo quân tiếp viện đang hướng về các vị trí bị bao vây tại Debaltseve”, người phát ngôn của nước cộng hòa nhân dân Lugansk tự phong khẳng định, mà không cho biết thêm thông tin về thương vong.

Lực lượng dân quân Lugansk đã chiếm được một chiếc chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 của không quân Ukraine hồi tháng 7/2014, sau khi máy bay bị bắn trúng và buộc phải hạ cánh xuống lãnh thổ của phe ly khai.

Cũng trong hôm qua, phe ly khai tại Lugansk khẳng định đã bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Kiev.

Vụ tấn công trên diễn ra giữa lúc con số thương vong vì giao tranh không ngừng tăng. Theo Liên Hợp Quốc, chỉ trong vòng 24 giờ qua, có tới 16 dân thường thiệt mạng.

Quân đội Ukraine cũng cho biết thêm 5 binh sỹ nữa đã thiệt mạng trong giao tranh với phe ly khai gần thị trấn chiến lược Debaltseve.

Thương vong đối với dân thường lên cao những tuần gần đây sau khi phe ly khai đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Lãnh đạo Cao ủy nhân quyền của Liên Hợp Quốc Zeid Ra'ad Al Hussein cho biết đã có những “sự vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế về nhân quyền, vốn áp dụng cho các cuộc xung đột có vũ trang”.

“Các trạm xe buýt, điểm giao thông công cộng, chợ, trường học, nhà trẻ, bệnh viện và các khu dân cư đều đã trở thành chiến trường tại các vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine”, thông báo của Liên Hợp Quốc viết. “Bất kỳ sự leo thang nào thêm sẽ là thảm khốc đối với 5,2 triệu người dân đang sinh sống trong vùng chiến sự tại Đông Ukraine”.

Số liệu của Liên Hợp Quốc khẳng định đến nay hơn 5350 người đã thiệt mạng, hơn 12.000 người khác bị thương vì giao tranh.

Trong tuần qua, đã có những cuộc đọ súng lớn quanh Debaltseve, khu vực đầu mối giao thông đường sắt trọng yếu, khi phe ly khai tìm cách bao vây lực lượng chính phủ.

Theo quan sát của một phóng viên Ukraine, Debaltseve hầu như đã bị phá hủy, và nhiều người dân bị mắc kẹt tại đây phải trốn trong các tầng hầm, không thực phẩm, điện hay nước.

Trong ngày thứ Hai, lãnh đạo phe ly khai tuyên bố muốn chiêu mộ thêm 100.000 binh sỹ. Chính phủ Ukraine cũng công bố kế hoạch động viên lớn với mục tiêu tăng quân số lực lượng vũ trang lên 200.000 người trong năm nay.

Thanh Tùng
Tổng hợp