1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Lính tình nguyện biểu tình đòi xâm nhập phủ tổng thống

(Dân trí) - Vài trăm lính tình nguyện tham chiến ở đông Ukraine hôm 3/2 đã biểu tình đòi đột nhập vào văn phòng tổng thống nước này tại thủ đô Kiev. Sau khi bị đẩy lui, nhóm người biểu tình tiếp tục đụng độ với cảnh sát.

Lực lượng an ninh bảo vệ trước phủ Tổng thống Ukraine. (Ảnh:

Lực lượng an ninh bảo vệ trước phủ Tổng thống Ukraine. (Ảnh: RT)

Hãng tin RT của Nga cho hay vài trăm người biểu tình hôm qua 3/2 đã tụ tập trước phủ tổng thống Ukraine, cố gắng đột nhập vào phòng hội nghị của chính phủ để đưa ra một tuyên bố trên TV. 

Những người biểu tình muốn tuyên bố rộng rãi yêu cầu "ban bố tình trạng thiết quân luật ở vùng chiến sự miền đông Ukraine". Họ cũng đòi chính phủ Ukraine bắt thủ trưởng các cơ quan an ninh Ukraine (từ Bộ Quốc phòng cho tới tổng công tố viên) từ chức vì sự kém cỏi của họ trong thời gian tại nhiệm.

Theo RT, cuộc biểu tình ngày 3/2 ở Kiev do nhóm AUBB, một nhóm mới được thành lập gồm các tình nguyện viên từng tham chiến ở miền đông Ukraine và các nhà hoạt động xã hội, tổ chức.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ hãng Itar-Tass, trong số những người biểu tình có thân nhân binh lính chính quy Ukraine, trong đó có tiểu đoàn KievanRu số 25 thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine. Tiểu đoàn này hiện đang bị bao vây ở khu vực Debaltsevo, tỉnh miền đông Donetsk. Thân nhân binh lính biểu tình hôm 3/2 yêu cầu rút tiểu đoàn trên ra khỏi Debaltsevo.

RT cho biết, lực lượng biểu tình hôm 3/2 đã vượt qua hàng rào đầu tiên của cảnh vệ quốc gia nhưng bị ngăn không cho vào phủ tổng thống. Những cuộc biểu tình giữa phe đụng độ và cảnh sát sau đó đã nổ ra trên đường phố Kiev.

Tuy nhiên, Bộ nội vụ Ukraine đã lên tiếng rằng không có nhóm người nào cố gắng đột nhập vào phủ Tổng thống. “Ngoài ra không có ai bị thương hoặc giam giữ trong các hoạt động bảo vệ phủ tổng thống", một phát ngôn viên của bộ khẳng định.

Ukraine gần đây thường xuyên chứng kiến các cuộc biểu tình của các lính tình nguyện trở về từ khu vực chiến sự ở miền Đông nước này, nhất là sau khi chính phủ Ukraine đưa ra quyết định giải tán tiểu đoàn lính tình nguyện Aidar hồi tuần trước.

Video lính tình nguyện cố gắng xông vào văn phòng tổng công tố viên Ukraine:


Cũng trong ngày 3/2, một số lính của tiểu đoàn lính tình nguyện Aidar và một tiểu đoàn khác là Azov đã cố gắng xông vào văn phòng của tổng công tố viên Ukraine tại Kiev nhưng thất bại.

Trước đó, vào ngày 1-2/2, các chiến binh của tiểu đoàn Aidar đã phong tỏa cổng chính của Bộ Quốc phòng Ukraine. Tiểu đoàn Aidar đã rất phẫn nộ khi bị gạt ra ngoài cuộc chiến. Hơn nữa, họ cũng chịu thương vong nặng trong những ngày chiến sự leo thang gần đây khi không chỉ bị dính đạn của phe ly khai mà lãnh đạn từ cả quân chính phủ.

Tổ chức Ân xá quốc tế hồi tháng 9 năm ngoái đã lên án tiểu đoàn Aidar "lạm dụng quyền lực rộng rãi, giam giữ trái pháp luật, ngược đãi tù nhân, trộm cắp, tống tiền và tiến hành các hành vi trái phép khác" trong những ngày tiểu đoàn này hoạt động ở miền đông Ukraine.

Hôm 1/2, khoảng 500 lính tình nguyện của Ukraine, tới từ khu vực chiến sự ở miền đông đã biểu tình tại Quảng trường Độc lập yêu cầu Tổng thống Petro Poroshenko và các lãnh đạo khác từ chức. Những người biểu tình hôm 1/2 nói rằng các đơn vị tình nguyện tham chiến tại đông Ukraine không được cung cấp tài chính, vũ khí. Đồng thời, họ bày tỏ bức xúc khi chính phủ muốn giải tán các đơn vị lính tình nguyện để không phải trả lương.

Chiến sự đang tiếp tục leo thang mạnh mẽ tại miền đông Ukraine sau khi cuộc hòa đàm tại Minsk (Belarus) thất bại hồi cuối tháng 1 vừa qua. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, đã có khoảng 5.000 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại vùng chiến sự này kể từ tháng 4 năm ngoái.

Thoa Phạm
Tổng hợp