1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện vật thể lạ tại Bắc Ireland trước chuyến thăm của Tổng thống Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Cảnh sát Bắc Ireland đã phát hiện 4 vật thể lạ nghi là bom ống tại một nghĩa trang gần thành phố Londonderry trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phát hiện vật thể lạ tại Bắc Ireland trước chuyến thăm của Tổng thống Biden - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi với các phóng viên khi lên chuyên cơ Không lực Một để tới Ireland hôm 11/4 (Ảnh: Reuters).

Bốn vật thể lạ nghi là bom ống được phát hiện vào sáng 11/4, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Joe Biden đến Belfast, nơi cách thành phố Londonderry khoảng 110km về phía đông nam.

Cảnh sát Bắc Ireland cho biết, một số người đeo mặt nạ đã dùng bom xăng và các vật thể khác tấn công xe cảnh sát trong cuộc tuần hành phản đối Thỏa thuận thứ Sáu tốt lành ở Londonderry. Cảnh sát cho biết các thiết bị này được tìm thấy ở khu vực có liên quan đến cuộc tuần hành.

"Việc phát hiện những thiết bị này là một diễn biến nguy hiểm và đáng lo ngại", Trợ lý Cảnh sát trưởng Bobby Singleton cho biết.

Tổng thống Biden đến Belfast vào cuối ngày 11/4 để kỷ niệm 25 năm ngày ký "Thỏa thuận thứ Sáu tốt lành", một thỏa thuận giúp thiết lập hòa bình và chấm dứt 30 năm bạo lực đẫm máu ở châu Âu.

Bom ống là thiết bị nổ tự chế thô sơ từng được các chiến binh ở Bắc Ireland sử dụng trước đây và thường có kích thước bằng một quả lựu đạn cầm tay. Loại bom được chế tạo bằng cách chất đầy thuốc nổ vào một đoạn ống.

Vào tháng 3, cơ quan tình báo MI5 của Anh đã nâng mức độ đe dọa ở Bắc Ireland từ khủng bố trong nước lên "nghiêm trọng" - nghĩa là có khả năng cao xảy ra một cuộc tấn công - mặc dù động thái này được cho là không liên quan đến lễ kỷ niệm 25 năm ngày ký Thỏa thuận thứ Sáu tốt lành.

Theo Reuters