1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bangladesh

Phát hiện mồ chôn tập thể tại trụ sở nhóm binh lính nổi loạn

(Dân trí) - Các binh sĩ chính phủ Bangladesh đã phát hiện 38 xác của các sĩ quan quân đội cấp cao trong một mồ chôn tập thể. Theo nhận định ban đầu, họ bị lực lượng biên phòng nổi loạn tại thủ đô Dhaka giết trong tuần này.



Phát hiện mồ chôn tập thể tại trụ sở nhóm binh lính nổi loạn - 1

Quân đội Bangladesh cho biết những kẻ nổi loạn sẽ bị trừng trị.
 
Binh sĩ chính phủ đã tìm thấy hàng chục xác người khi họ lục soát trụ sở của lực lượng Súng Trường Bangladesh chiều tối hôm qua, nơi cuộc nổi loạn đổ máu bắt đầu. Trong số này có xác của chỉ huy lực lượng an ninh biên phòng - Thiếu Tướng Shakil Ahmed. Như vậy, tổng số người thiệt mạng trong cuộc nổi loạn vừa qua đã lên đến 66.

 

“Xác của chỉ huy Đội Súng trường đã được phát hiện cùng với nhiều xác binh sĩ khác. Ông bị bắn nhiều phát”, chỉ huy nhóm tìm kiếm của chính phủ nói. “Các đồng sự đã nhận ra ông”.

 

Theo quan chức này, hiện vẫn chưa biết số phận của người vợ và con trai đang mất tích của của Thiếu tướng Ahmed.

 

Phát hiện mồ chôn tập thể tại trụ sở nhóm binh lính nổi loạn - 2

Thiếu Tướng hồi hưu A. Muniruzzaman, Chủ tịch Viện Nghiên cứu An ninh và Hòa bình Bangladesh, cho rằng rõ ràng vụ tàn sát đã xảy ra và những kẻ phạm pháp phải được đưa ra trước công lý.

 

Trong khi đó, các quan chức an ninh cho biết nhiều binh sĩ biên phòng đã bỏ trốn khỏi doanh trại sau khi đầu hàng ngày 26/2. 

 

Hôm qua, xe tăng của quân đội chính phủ tiến vào khu trụ sở của Súng trường Bangladesh và cảnh sát cùng các binh sĩ bắt đầu xem xét những gì còn lại. Thủ Tướng Sheikh Hasina cũng điều động các xe tăng quân đội vào thủ đô Dhaka để giúp ổn định tình hình. 

 

Hiện hơn 130 sĩ quan quân đội Bangladesh còn mất tích.

 

Trước đó, nhà chức trách Bangladesh đã bắt giữ ít nhất 300 binh sĩ lực lượng biên phòng tham gia cuộc nổi loạn này.

 

Nhật Mai

Theo AFP, AP