1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bangladesh: Lực lượng nổi loạn đầu hàng

(Dân trí) - Chính phủ Bangladesh khẳng định các binh sĩ lực lượng biên phòng nổi loạn đã buông vũ khí sau hai ngày giao tranh trên đường phố thủ đô Dhaka và nhiều nơi trong nước để đòi được trả lương khá hơn và có chỉ huy mới.

Bangladesh: Lực lượng nổi loạn đầu hàng  - 1
Các binh sĩ của chính phủ trên xe tăng được triển khai ở thủ đô Dhaka ngày hôm qua.
 
Một người phát ngôn Chính phủ Bangladesh cho biết tình hình hiện đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Các binh sĩ lực lượng biên phòng nổi loạn đã hoàn toàn đầu hàng ngày hôm qua, sau khi xe tăng của quân đội tiến vào thủ đô để ủng hộ cho lời cảnh cáo của Thủ Tướng Sheikh Hasina.
 
Tuy nhiên, trong khi thủ đô Dhaka có vẻ không còn tiếng súng, chưa rõ tình hình tại những khu vực khác trên cả nước.
 
Các binh sĩ thuộc một đơn vị bán quân sự Dhakar được gọi là Súng Trường Bangladesh đã nổi loạn để đòi được trả lương cao hơn và bãi nhiệm các sĩ quan quân đội cấp trên khỏi đơn vị của họ.
 
Theo nguồn tin quân đội, có tới 50 người thiệt mạng trong vụ nổi loạn này.
 
Thủ Tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã đồng ý khoan hồng cho các binh sĩ biên phòng nổi loạn nếu họ trở về doanh trại một cách ôn hòa. Bà cảnh cáo rằng nếu họ không đầu hàng, chính phủ của bà sẽ có hành động cứng rắn.
 
Một đại diện của các binh sĩ nổi loạn nói rằng họ ra hàng vì Thủ Tướng đã đồng ý xem xét những đòi hỏi của họ.

Trà Giang
Theo AP