1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện mảnh vỡ đầu tiên nghi từ bên trong khoang máy bay MH370

(Dân trí) - Một mảnh vỡ đầu tiên bị nghi là xuất từ bên trong chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã được tìm thấy gần quần đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương.


Mảnh vỡ màu trắng được tìm thấy (Ảnh: News)

Mảnh vỡ màu trắng được tìm thấy (Ảnh: News)

Hai du khách đã phát hiện mảnh vỡ lớn, màu trắng hôm 31/3 trên bờ biển đảo Rodrigues, một đảo núi lửa nhỏ ở phía đông Mauritius.

Mảnh vỡ trên được tin là xuất phát từ bên trong máy bay và được dùng để ngăn cách giữa khang hạng nhất và hạng phổ thông.

Các chuyên gia cho hay mảnh vỡ phù hợp với chiếc máy bay mất tích, vốn biến mất hơn 2 năm trước trên Ấn Độ Dương. Hoa văn màu trắng trên mảnh vỡ rất giống hoa văn trên vách ngăn bên trong chiếc Boeing 777 mất tích.


Mảnh vỡ được tìm thấy giống với vách ngăn trên máy bay (Ảnh: News)

Mảnh vỡ được tìm thấy giống với vách ngăn trên máy bay (Ảnh: News)

Nếu được xác nhận mảnh vỡ trên xuất phát từ MH370 thì đó là mảnh vỡ đầu tiên từ bên trong chiếc máy bay mất tích.

Hồi cuối tháng trước, Bộ trưởng Giao thông Úc Darren Chester xác nhận rằng một nhóm điều tra của Malaysia đã phát hiện 2 mảnh vỡ được tìm thấy Mozambique trước đó gần như chắc chắn là của máy bay MH370.


Mảnh vỡ được phát hiện trên đảo Rodrigues (Ảnh: DM)

Mảnh vỡ được phát hiện trên đảo Rodrigues (Ảnh: DM)

Hồi tháng 7/2015, một mảnh vỡ cánh máy bay, được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương, đã được xác nhận là của MH370. Đây cũng là mảnh vỡ duy nhất của MH370 được khẳng định cho tới nay.

Chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích ngày 8/3/2014, với 239 người, khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Một cuộc tìm kiếm tiêu tốn cả trăm triệu USD dọc một vùng biển rộng lớn ở Nam Ấn Độ Dương, cách miền tây nước Úc khoảng 1.600 km, cho tới nay vẫn chưa mang lại kết quả.

An Bình

Theo SMH