1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện 9 thi thể không đầu ở Mexico

(Dân trí) - Cảnh sát Mexico hôm qua đã tìm thấy 9 chiếc đầu bị cắt rời và 9 thi thể không đầu ở bang Guerrero, địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền nam nước này. Được biết một số nạn nhân là các binh sỹ.

Những chiếc đầu bị cắt rời được tìm thấy ở Chilpancingo, thủ phủ bang Guerrero, trong khi phần thi thể không đầu được tìm thấy ở một địa điểm khác, cũng ở trong thủ phủ. Hiện chưa rõ những chiếc đầu bị cắt rời có phải là của những thi thể không đầu hay không.

 

Theo Zeferino Torre-Blanca, thống đốc bang Guerrero, cảnh sát xác định 8 thi thể là của các binh sỹ, còn một thi thể là của một cựu quan chức cảnh sát cấp cao.

 

Guerrero là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền nam Mexico, nằm trên bờ biển Thái Bình Dương, trong đó có thành phố nghỉ mát nổi tiếng Acapulco.

 

Trong thời gian gần đây các băng nhóm buôn bán ma túy ở Mexico đã dùng thủ đoạn chặt đầu để đối phó lại với những đối thủ của chúng, cảnh sát cũng như quân đội. Tuy nhiên, các nhà chức trách hiện chưa nói rõ những thi thể tìm thấy hôm chủ nhật có liên quan đến bọn buôn bán ma túy hay không.

 

Hồi tháng 8 vừa qua, giới chức nước này cũng tìm thấy 12 thi thể không đầu ở bang Yucatan. Trong tháng đó, thống đốc bang Yucatan cho biết các vụ giết hại có vẻ như là kết quả của các cuộc tranh chấp giữ các băng nhóm ma túy.

 

Bộ trưởng tư pháp Eduardo Medina Mora hồi tháng này cho biết số người bị giết hại liên quan đến các băng nhóm có tổ chức đã lên tới 5.376 trong năm 2008, gấp hơn hai lần con số 2.477 người vào năm 2007.

 

Hôm thứ sáu vừa qua, Mỹ cùng Mexico đã cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống lại bọn buôn bán ma túy. Các quan chức cấp cao của hai nước đã gặp nhau ở Bộ ngoại giao Mỹ để thảo luận về sáng kiến trị giá 1,4 tỷ USD, nhằm giúp Mexico chiến đấu chống lại bọn buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức.

 

Gần đây, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn một khoản tiền ban đầu 197 triệu USD, khoản tiền được chính quyền ông Bush hiện thực hóa từ đầu tháng này.

 

Phan Anh

Theo CNN