1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Pháp muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về giao thông, năng lượng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet mong muốn 2 nước gia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực sau khi 2 quốc gia nâng quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Pháp muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam về giao thông, năng lượng - 1

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (Ảnh: Đức Hoàng).

Chiều ngày 11/10, Đại sứ Olivier Brochet đã có cuộc gặp gỡ với giới truyền thông để chia sẻ về triển vọng hợp tác trong tương lai giữa Pháp và Việt Nam. 

Ông Brochet nhận định chuyến thăm Pháp gần đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công. Theo nhà ngoại giao, đây là một chuyến công tác quan trọng vì đã 22 năm qua mới có một chủ tịch nước của Việt Nam thăm Pháp.

Theo ông Brochet, phía Pháp rất đề cao chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới quốc gia châu Âu. Ông đã điểm lại những hoạt động tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Pháp, trong đó nổi bật là sự kiện 2 nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Điều đó cho thấy, 2 nước nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong quan hệ 2 nước trong thời gian tới.

Đại sứ Pháp cũng nhắc lại những cuộc gặp gỡ, họp bàn giữa lãnh đạo 2 bên. Trong các cuộc trao đổi này, 2 nước đã phát đi những thông điệp mạnh mẽ về sự tin cậy lẫn nhau và mong muốn cùng nhau hướng tới tương lai.

Theo ông Brochet, trong cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng với nhau liên quan tới hợp tác và quan hệ quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, cũng như vai trò của ASEAN trong khu vực.

Pháp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc tăng cường mối quan hệ với ASEAN để góp phần lớn hơn nữa để đảm bảo hoạt động giao thương trong khu vực, tự do hàng hải, tự do hàng không.

Pháp cũng mong muốn Việt Nam sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc góp phần vào hòa bình, ổn định trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo thể hiện quyết tâm cùng hợp tác giải quyết các thách thức chung trên toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Để phát huy vai trò của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, 2 nhà lãnh đạo đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao 2 nước lên kế hoạch hành động về các hoạt động liên quan tới hợp tác song phương và đa phương.

Hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực

Trong thời gian tới, 2 nước sẽ tăng cường hợp tác trong hàng loạt các lĩnh vực, ví dụ như quốc phòng, an ninh, giao thông, năng lượng, đổi mới, công nghệ, thương mại, giáo dục.

Trong lĩnh vực kinh tế, Pháp mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giao thông để đáp ứng kế hoạch phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng trong tương lai, liên quan tới đường sắt, cảng biển.

Theo nhà ngoại giao, Pháp có thể hỗ trợ, chia sẻ về kỹ năng, về nguồn vốn để đồng hành với sự phát triển của Việt Nam, giúp tăng cường quan hệ giữa 2 nước. Ngoài ra, Pháp cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam không chỉ về những con số, về lĩnh vực tài chính, mà còn những lĩnh vực đi kèm khác như đào tạo nhân sự, chuyển giao năng lực.

Một lĩnh vực khác rất quan trọng trong sự hợp tác giữa 2 nước là năng lượng. Pháp đánh giá Việt Nam đã có cam kết rất mạnh mẽ và đầy tham vọng về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Theo nhà ngoại giao Pháp, Việt Nam có thể đối mặt với các thách thức để đạt được mục tiêu đề ra. Pháp có nhiều công nghệ, doanh nghiệp lớn có thể đồng hành và chia sẻ với Việt Nam về lĩnh vực năng lượng.

Ông kỳ vọng, việc 2 nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tạo điều kiện cho việc hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường giao thương giữa 2 nước.

Ngoài ra, Việt Nam và Pháp cũng có sự hợp tác rất mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế hơn 30 năm qua. Pháp mong muốn, sự hợp tác này sẽ còn phát triển đột phá hơn nữa để đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực chăm sóc y tế của người dân Việt Nam thích nghi với những biến đổi, phát triển của xã hội.

Hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam có được một nền nông nghiệp sinh thái, gia tăng giá trị cho các sản phẩm đầu ra, cũng như các lĩnh vực khác.

Đại sứ Pháp cũng đánh giá việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 là một động thái quan trọng, cho thấy mong muốn của Việt Nam nhằm gia tăng hợp tác với cộng đồng Pháp ngữ trong tương lai về kinh tế, giao lưu nhân dân.