1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Séc muốn mở đường bay thẳng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam

Thành Đạt

(Dân trí) - Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam sớm hiện thực hóa việc mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân hai nước.

Séc muốn mở đường bay thẳng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam - 1

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam gặp Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Markéta Pekarová Adamová (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Ngày 8/4, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đã chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Markéta Pekarová Adamová tại trụ sở Hạ viện.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Hạ viện đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển tích cực thời gian qua, trong đó có quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, thể hiện qua tần suất trao đổi đoàn sôi động ở các cấp thời gian qua. Việc lãnh đạo hai bên tăng cường trao đổi đoàn khẳng định quyết tâm chính trị, nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Chủ tịch Hạ viện nhận định hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, văn hóa, khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng hợp tác du lịch và vị trí địa lý thuận lợi của hai nước (Séc nằm ở trung tâm của khu vực Trung Đông Âu, trong khi Việt Nam nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á); mong muốn hai nước sớm hiện thực hóa việc mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân và đáp ứng mong mỏi của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của sở tại, bà Adamová khẳng định nghị viện, chính phủ và nhân dân Séc rất tự hào về quyết định công nhận cộng đồng người Việt tại Séc là dân tộc thiểu số của Cộng hòa Séc.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, Chủ tịch Hạ viện đề xuất hai bên sớm thúc đẩy hợp tác ngoại giao nghị viện, đặc biệt là việc tăng cường các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai nước và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP)...

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ cảm ơn Hạ viện Cộng hòa Séc và cá nhân Chủ tịch Hạ viện luôn coi trọng và tích cực ủng hộ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Đề cập các lĩnh vực hai bên cần thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, Đại sứ chia sẻ nhận định của Chủ tịch Hạ viện về việc cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đặc biệt vào dịp hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

Đại sứ khẳng định tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai nước là rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như giáo dục - đào tạo, phát triển lao động tay nghề cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…. Đại sứ Dương Hoài Nam đề nghị Hạ viện Cộng hòa Séc và cá nhân Chủ tịch Hạ viện quan tâm, thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của ngành thủy sản.

Kết thúc cuộc gặp, Đại sứ nhắc lại lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Hạ viện Markéta Pekarová Adamová thăm Việt Nam; mong Chủ tịch ủng hộ việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại thủ đô Praha và tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam phát triển, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại và phát huy tốt vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn

Tại cuộc gặp làm việc với Đại sứ Dương Hoài Nam chiều 4/4, ông Jiri Pos, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc điều hành sân bay Praha (Vaclav Havel Airport) đánh giá "Việt Nam luôn là điểm du lịch hấp dẫn với người dân Cộng hòa Séc" .

*Được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 2008, sân bay Vaclav Havel ở thủ đô Praha hiện có 60 hãng hàng không quốc tế đang khai thác, với 160 điểm đến trên thế giới và đón gần 20 triệu lượt khách/năm.

Ông Jiri Pos khẳng định tiềm năng hợp tác du lịch giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam là rất lớn vì Cộng hòa Séc là quốc gia không có biển, trong khi Việt Nam là nước có bờ biển dài với nhiều bãi biển hàng đầu thế giới. Hiện một hàng không của Tây Ban Nha đang khai thác rất hiệu quả 2 chuyến bay thuê bao (charter flight) hàng tuần từ Praha tới Phú Quốc. Đây là minh chứng sinh động về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, ông Jiri Pos cho biết thêm.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc điều hành sân bay Praha, ông Jiri Pos hoan nghênh và khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hãng hàng không của Việt Nam có ý định mở đường bay trực tiếp giữa hai nước, sẵn sàng dành những ưu đãi về thời gian cất hạ cánh và lưu trú cũng như các dịch vụ mặt đất khác tại sân bay Vaclav Havel.

Ghi nhận tích cực nhận định và chính sách ưu đãi mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc điều hành sân bay Praha đề cập, Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ, với nền tảng quan hệ chính trị ngoại giao phát triển tốt đẹp giữa hai nước trong gần 75 năm qua và vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ của khu vực Trung và Đông Âu của Cộng hòa Séc và ở Đông Nam Á của Việt Nam, việc mở đường bay trực tiếp sẽ góp phần kết nối hai nước với các khu vực đang phát triển năng động này, đồng thời tăng cường hiệu quả khai thác các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân và phục vụ nhu cầu của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc với hơn 100.000 người và gần 160.000 người Việt đang sinh sống tại các nước Trung Đông Âu.

Đại sứ Dương Hoài Nam và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc điều hành Sân bay Praha chia sẻ mong muốn và tin tưởng hai bên sẽ sớm có đường bay trực tiếp, coi đây là một dấu mốc quan trọng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Séc muốn tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam

Ngày 3/4, tại trụ sở Phòng Thương mại, Đại sứ Dương Hoài Nam đã gặp làm việc với ông Zdanek Zjicek, Chủ tịch Phòng Thương mại Cộng hòa Séc, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư và hợp tác giữa địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Ông Zdanek Zjicek bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước thời gian qua; đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc là rất lớn, trước mắt các địa phương và doanh nghiệp hai nước cần khai thác tối đa lợi thế mà Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) mang lại và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu, đặc biệt là lao động và giáo dục.

Chủ tịch Phòng Thương mại cho biết thường xuyên nhận được yêu cầu của các doanh nghiệp Cộng hòa Séc đề nghị hỗ trợ tìm nguồn cung ứng lao động phổ thông, nhất là y tá, hộ lý và điều dưỡng viên, kỹ sư công nghệ thông tin…; các trường đại học tại Cộng hòa Séc cũng rất muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam, trong đó có trao đổi học sinh, giảng viên và thiết lập chương trình đào tạo liên thông, coi đây là những lĩnh vực hai bên cần ưu tiên triển khai thời gian tới.

Ông Zdanek Zjicek khẳng định Phòng Thương mại Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục làm cầu nối hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại mỗi nước; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc với Phòng Thương mại Cộng hòa Séc thời gian qua.

Chia sẻ nhận định của ông Zdanek Zjicek, Đại sứ Dương Hoài Nam nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất và hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đề nghị Chủ tịch Phòng Thương mại Cộng hòa Séc tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp hàng đầu của Cộng hòa Séc trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo với các đối tác Việt Nam.

Về lĩnh vực lao động, Đại sứ cho rằng các doanh nghiệp Cộng hòa Séc cần đi đầu thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này để phục vụ cho chính nhu cầu cấp bách của họ và khẳng định với bản tính cần cù, chịu khó và năng lực hội nhập cao, người lao động Việt Nam sẽ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Cộng hòa Séc và là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.