1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp lần đầu tiên dùng tên lửa hành trình tiêu diệt IS

(Dân trí) - Không quân Pháp hôm qua lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình Scalp để tấn công mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết.

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp được trang bị tên lửa hành trình Scalp. (Ảnh: AFP)
Chiến đấu cơ Rafale của Pháp được trang bị tên lửa hành trình Scalp. (Ảnh: AFP)

Trong thông báo phát đi hôm qua, Bộ Quốc phòng Pháp cho hay, hơn 10 máy bay chiến đấu được trang bị bom và tên lửa hành trình của nước này đã xuất kích từ căn cứ ở Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Jordan và tấn công các căn cứ của IS ở phía Tây Iraq. Đây là khu vực dân cư được lấy làm căn cứ huấn luyện và hậu cần của IS, thông báo cho biết.

Tên lửa hành trình Scalp được điều khiển thông qua máy tính trên chiến đấu cơ. Tên lửa này có thể bay xa hơn và độ chính xác cao hơn các loại bom thông thường và đặc biệt hiệu quả khi sử dụng ở những khu vực dân cư.

Pháp tham gia chiến dịch không kích IS ở Iraq của liên quân do Mỹ đứng đầu từ tháng 9/2014 và sau đó quyết định mở rộng không kích sang Syria. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Pháp tuyên chiến với IS sau khi tổ chức này thực hiện hàng loạt vụ tấn công ở Paris hồi tháng trước khiến 130 người thiệt mạng.

Pháp đã điều tàu sân bay đến khu vực này và tăng hơn 3 lần số chiến đấu cơ tham gia không kích IS. Tuy nhiên, hoạt động không kích của Pháp vẫn khá hạn chế do thiếu sự hỗ trợ tình báo ở mặt đất.

Minh Phương

Theo AFP