1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp bắt giữ trùm mafia từng bện ga trải giường vượt ngục

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nhà chức trách đã bắt giữ trở lại Marco Raduano, trùm mafia khét tiếng trốn khỏi nhà tù an ninh cao độ ở Italy vào năm ngoái bằng cách dùng ga trải giường.

Pháp bắt giữ trùm mafia từng bện ga trải giường vượt ngục - 1

Bức ảnh do cảnh sát Italy công bố cho thấy trùm mafia Marco Raduano ngay sau khi bị bắt ở Corsica của Pháp (Ảnh: Cảnh sát Italy).

Được coi là đối tượng nguy hiểm trong danh sách tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của Europol, Raduano bị bắt ở Bastia trên đảo Corsica của Pháp, nhà chức trách cho biết hôm 2/2.

Tháng 2/2023, Raduano đã trốn khỏi nhà tù an ninh cao tại làng Nuoro, ở vùng Sardinia của Italy bằng cách bện ga trải giường thành dây để trèo tường vượt ngục.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi cũng tuyên bố rằng đồng phạm của Raduano, Gianluigi Troiano, đã bị bắt giữ gần Granada ở Tây Ban Nha, đánh dấu "đòn giáng nữa đối với tội phạm có tổ chức".

Raduano là người đứng đầu gia tộc Gargano thuộc khuôn khổ tổ chức "mafia thứ năm" - tập đoàn tội phạm tương đối ít người biết hoạt động tại tỉnh Foggia, một tỉnh phía nam thuộc vùng Puglia.

Theo Europol, người này trốn thoát khi đang thụ án 24 năm tù vì nhiều tội danh liên quan đến tổ chức tội phạm, buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí trái phép. Raduano là nhân vật hàng đầu trong nhóm, chuyên đứng sau các vụ giết người, buôn bán ma túy và tống tiền.

Sau mafia Cosa Nostra ở Sicily, 'Ndrangheta ở Calabria, Camorra ở Naples và Sacra Corona Unita, lực lượng chức năng đã xác định tổ chức mafia tại tỉnh Foggia là tổ chức mafia thứ năm. Theo công tố viên, đây là nhóm có mức độ hung hãn và bạo lực cao.

Tổ chức này được cho là đã sát hại hơn 360 người chỉ riêng ở khu vực Gargano. 80% vụ án vẫn chưa được giải quyết.

Theo Guardian