1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia "rúng động" vì trùm mafia từng giết dã man hơn 100 người ra tù

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dư luận và chính giới Italia chấn động vì trùm mafia Giovanni Brusca, kẻ thú nhận từng giết hại hơn 100 người, được phóng thích sớm sau 25 năm ngồi tù.

Italia rúng động vì trùm mafia từng giết dã man hơn 100 người ra tù - 1

Trùm mafia Giovanni Brusca bị cảnh sát chống mafia Italia áp giải năm 1992 (Ảnh: Reuters).

Theo DW, trùm mafia khét tiếng Giovanni Brusca, 64 tuổi, được thả hồi đầu tuần này sau khi ngồi tù 25 năm tại nhà tù Rebibbia, Rome, Italia. Sau khi ra tù, Brusca sẽ phải chịu 4 năm quản chế.

Brusca từng thừa nhận đã giết hại dã man 100 người, bao gồm Giuseppe Di Matteo, một thiếu niên 14 tuổi, vì nghĩ rằng cậu là con trai của một người cung cấp thông tin về băng nhóm mafia cho cảnh sát.

Tên Brusca đã thừa nhận hành vi tội ác man rợ với Di Matteo. Thiếu niên này bị bắt cóc, giam giữ trong suốt 2 năm, trước khi bị siết cổ đến chết. Phần thi thể còn sót lại của cậu bị ngâm trong axit.

Brusca sa lưới vào tháng 5/1996 và bị tuyên án 26 năm tù vì dùng bom giết hại Giovanni Falcone, một thẩm phán chống mafia nổi tiếng, vào năm 1992. Brusca tiếp tục bị tuyên án 30 năm tù vì giết hại thiếu niên Di Matteo vào năm 1999.

Tuy nhiên, trong những năm sau đó, tên trùm mafia đã đồng ý hợp tác với các công tố viên và thừa nhận giết hơn 100 người để đổi lấy một bản án nhẹ hơn. Y đã cung cấp cho các điều tra viên thông tin về một số vụ án lớn, ra làm chứng trước tòa án.

Dư luận phản ứng dữ dội

Mặc dù việc Brusca được ra tù là điều đã được dự đoán từ trước, nhưng khi thông tin này được công bố, dư luận, chính giới và cả những gia đình nạn nhân của tên trùm mafia đã bày tỏ sự bất bình và lo ngại.

Chị gái thẩm phán Falcone, Maria Falcone, lo sợ về việc "thả ra một cá nhân có khả năng gây ra những hành vi độc ác". Bà cho rằng, các gia đình nạn nhân của Brusca sẽ "phải đối mặt với nỗi đau, sự tức giận và nỗi sợ hãi rằng một kẻ từng làm nhiều điều xấu xa như vậy có thể ngựa quen đường cũ".

Luciano Traina, cảnh sát đã bắt giữ Brusca, tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ tha thứ cho hành vi của tên trùm mafia.

Thị trưởng Rome Virginia Raggi cho rằng đây là "đây là một sự xấu hổ không thể chấp nhận được, một sự bất công cho cả đất nước". Cựu Thủ tướng Italia Enrico Letta chỉ trích việc thả Brusca, so sánh việc nghe tin trùm mafia được thả như "một cú đấm thẳng vào bụng".

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Italia Matteo Salvini nói: "Đây không phải là công lý mà người Italia xứng đáng nhận được. Kẻ đã gây ra những tội ác như vậy khi đưa thi thể một đứa trẻ vào axit, giết chết thẩm phán Falcone, theo ý kiến của tôi là một con thú hoang và không được phép ra tù".

Tuy nhiên, trưởng công tố viên chống mafia của Italia, Federico Cafiero De Raho, cho rằng dư luận hãy ghi nhận Brusca đã hợp tác và cung cấp thông tin cho chính quyền trong những năm qua.