Pháp bắt 2 nghi phạm ném bom xăng vào Lãnh sự quán Nga
(Dân trí) - Hai đối tượng tình nghi được cho là đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine tại Pháp.
Lãnh sự quán Nga tại Marseille, Pháp (Ảnh: Reuters).
Báo La Provence đưa tin, 2 đối tượng có quan điểm ủng hộ Ukraine đã bị bắt giữ vì nghi ngờ liên quan tới vụ ném bom xăng vào Lãnh sự quán Nga ở thành phố Marseille của Pháp hôm 24/2.
Các nghi phạm được cho là đã bị phát hiện và bắt giữ khi đang tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Kiev vào cuối ngày hôm đó.
Sự việc xảy ra khi 3 thiết bị gây cháy được nhóm nghi phạm ném vào khu nhà ngoại giao Nga sáng sớm thứ hai, gây ra các vụ nổ. Moscow đã lên án hành động này là hành vi khủng bố và kêu gọi giới chức Pháp nhanh chóng điều tra.
Các nghi phạm được xác định gồm có một kỹ sư và một chuyên viên hóa học làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) nhưng tên tuổi và quốc tịch của họ chưa được tiết lộ.
Hai đối tượng được cho là đã sử dụng chuyên môn của mình pha chế hỗn hợp nitơ và các hóa chất khác để thiết kế bom tự chế nhằm mục đích tạo ra một vụ nổ mạnh thay vì chỉ gây hỏa hoạn.
Nga cũng đã tiến hành một cuộc điều tra riêng, coi đây là hành vi tấn công vào tài sản quốc tế được bảo vệ nhằm mục đích "kích động chiến tranh hoặc làm xấu đi quan hệ quốc tế".
Tuần trước, Cục Tình báo Đối ngoại (SVR) Nga đã phát đi cảnh báo các phái bộ ngoại giao của nước này tại châu Âu có thể trở thành mục tiêu "tấn công khủng bố" của Ukraine.
SVR cũng cho biết, lực lượng điệp viên Ukraine có thể đang cố gắng "phá hoại" các cuộc đàm phán Nga - Mỹ bằng cách tấn công vào các đại sứ quán của Moscow ở những nước như Đức, Hungary và Slovakia, cũng như các quốc gia vùng Baltic và Bắc Âu.