Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine vũ trang hạt nhân là đề nghị không nghiêm túc
(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đề nghị Ukraine được sở hữu vũ khí hạt nhân là một ý tưởng không thực tế.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25/2 đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng trang bị vũ khí hạt nhân, coi ý tưởng này là "không thực tế".
Những năm gần đây, ông Zelensky đã nhiều lần đề xuất Kiev nên có vũ khí hạt nhân vì trước đây Ukraine từng sở hữu loại vũ khí này nhưng phải từ bỏ trước áp lực của Mỹ, Anh và Nga.
Gần đây hơn, trong các cuộc đàm phán với phương Tây, ông Zelensky còn nêu ra phương án dùng vũ khí hạt nhân thay thế cho tư cách thành viên NATO của Ukraine.
"Tôi cho rằng chẳng ai coi đó là một lời đề nghị nghiêm túc từ phía họ. Tôi cũng không nghĩ rằng việc trang bị vũ khí hạt nhân là giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi muốn có ít quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hơn, chứ không phải nhiều hơn", ông Rubio chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Breitbart News hôm thứ ba.
Trước đó, Trung tướng nghỉ hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Mỹ về Ukraine cũng đánh giá khả năng Kiev có được vũ khí hạt nhân "nằm ở giữa mức thấp và không có".
Sau khi Liên Xô sụp đổ, khoảng 1.700 đầu đạn hạt nhân đã được để lại trên lãnh thổ Ukraine. Về mặt kỹ thuật, với kho dự trữ này Ukraine đã trở thành một cường quốc hạt nhân lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, quyền kiểm soát hoạt động của các vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về Nga.
Trên thực tế, chính quyền Ukraine hiện tại nhiều lần từng tuyên bố Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân theo Bản ghi nhớ Budapest năm 1994 để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Nga, Anh và Mỹ.
Tháng 2/2022, trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, thời điểm chỉ vài ngày trước khi cuộc xung đột với Nga leo thang, ông Zelensky đã đề cập đến khả năng Ukraine chế tạo vũ khí nguyên tử.
Kiev cho rằng Mỹ và Anh đã không thực hiện được các cam kết của họ theo Bản ghi nhớ Budapest, tài liệu được ký kết khi Ukraine đồng ý chuyển giao vũ khí hạt nhân của Liên Xô cho Nga. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây phản đối tuyên bố đó.
Về phần mình, Nga cho rằng Ukraine chưa bao giờ có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào vì đó là tài sản của Liên Xô, về mặt pháp lý, thuộc về Moscow.