1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Pháo chống tăng Italia nã hỏa lực nhầm vào chuồng gà

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một pháo chống tăng của lục quân Italia đã bắn nhầm vào chuồng gà trong một nông trại lân cận khi tham gia cuộc tập trận quân sự.

Pháo chống tăng Italia nã hỏa lực nhầm vào chuồng gà - 1

Pháo chống tăng tự hành B1 Centauro trong một cuộc tập trận quân sự (Ảnh: RT).

Sputnik đưa tin, xạ thủ điều khiển pháo chống tăng tự hành B1 Centauro đã nã hỏa lực nhầm vào một chuồng gà ở thành phố Vivaro, tỉnh Pordenone, Italy vào đêm 17/3 khi vũ khí này đang tham gia một cuộc tập trận quân sự.

Chuồng gà vô tình bị bắn nhầm nằm trong một trang trại tọa lạc gần trường bắn của lục quân Italia.

Khoảng 100 con gà đã chết sau khi bị trúng hỏa lực nhưng không có thương vong về người. Chủ nông trại phát hiện ra vụ việc vào sáng hôm 18/3.

Truyền thông địa phương cho biết tỉnh Pordenone đã mở một cuộc điều tra và tạm giữ các phương tiện bọc thép tham gia cuộc tập trận. Quân nhân gây ra vụ bắn nhầm không phát hiện ra ngay sai sót của mình sau thời điểm nã pháo vì phát bắn không gây cháy.

Hiện chưa rõ vì sao xạ thủ điều khiển chiếc B1 Centauro đã quay khẩu pháo cỡ lớn - được thiết kế để tấn công xuyên giáp xe tăng và các mục tiêu bọc thép - ra khỏi khu vực mục tiêu đã định và hướng tới trang trại.

Centauro B1 được phát triển để đáp ứng yêu cầu của quân đội Italia về một loại pháo chống tăng cơ động. Centauro B1 bắt đầu được sản xuất vào năm 1990 và được đưa vào biên chế quân đội Italia vào năm 1991.

Centauro B1 được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật, hỗ trợ hỏa lực và bảo vệ lãnh thổ. Mặc dù Centauro có thể giao chiến với xe tăng chủ lực, nhưng nó thường không được sử dụng cho các cuộc giao tranh như vậy. Vai trò chính của vũ khí này là hỗ trợ bộ binh trong các lữ đoàn hạng trung.