Phản ứng cứng rắn của Mỹ khi Iran tuyên bố không đầu hàng
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã dừng việc xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt sau các tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Donald Trump ngày 27/6 cho biết ông đã cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran vào đầu tuần này. Tuy nhiên, tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei về việc không đầu hàng Mỹ và chiến thắng trước Israel và đã khiến ông chủ Nhà Trắng đổi ý.
"Trong vài ngày qua, tôi đã xem xét khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt và các vấn đề khác, điều này sẽ mang lại cho Iran cơ hội tốt hơn nhiều để phục hồi hoàn toàn, nhanh chóng và toàn diện. Nhưng thay vào đó, tôi bị công kích bằng một tuyên bố tức giận, thù ghét, và tôi ngay lập tức hủy bỏ mọi công việc về dỡ bỏ lệnh trừng phạt", ông Trump cho biết.
Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông đã đích thân ngăn cản Israel và lực lượng Mỹ ám sát lãnh tụ Khamenei.
“Tôi biết chính xác nơi ông ấy trú ẩn, và sẽ không để Israel, hay lực lượng vũ trang Mỹ, cho đến nay là lực lượng vĩ đại và hùng mạnh nhất thế giới, đoạt mạng ông ấy. Tôi đã cứu ông ấy khỏi bị thiệt mạng”, ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump kêu gọi lãnh tụ tối cao Iran "nói ra sự thật" sau khi ông Khamenei tuyên bố chiến thắng trước Israel và Mỹ.
“Ông là một người có đức tin lớn, một người được kính trọng ở đất nước này. Ông phải nói sự thật. Ông đã bị tấn công dữ dội và Israel cũng bị tấn công dữ dội. Cả hai đều bị tấn công dữ dội và đó là thời điểm tuyệt vời để chấm dứt xung đột. Thật nhanh chóng", ông Trump cho biết.
Theo Tổng thống Trump, cả Israel và Iran đều sử dụng cuộc chiến kéo dài 12 ngày để "giải tỏa sự thù ghét".
"Rất nhiều sự thù ghét. Thật tuyệt nếu họ không có sự thù ghét đó, nhưng điều cuối cùng họ nghĩ đến lúc này là vũ khí hạt nhân", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.
Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nếu Tổng thống Mỹ muốn có một thỏa thuận với Iran, ông nên từ bỏ giọng điệu "không thể chấp nhận được" đối với lãnh tụ tối cao Iran.
"Nếu Tổng thống Trump thực sự muốn có một thỏa thuận, ông nên gạt sang một bên giọng điệu thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được đối với lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Khamenei, và ngừng làm tổn thương hàng triệu tín đồ trung thành của ông ấy", Ngoại trưởng Iran cho biết.
Trong bình luận đầu tiên kể từ khi xung đột Iran - Israel kết thúc bằng lệnh ngừng bắn, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 26/6 đã chúc mừng "quốc gia vĩ đại Iran" vì giành "chiến thắng” trước Israel.
Lãnh tụ tối cao Iran cho biết Mỹ tham gia vào cuộc xung đột với Israel "vì họ cảm thấy rằng nếu họ không tham gia, Israel sẽ bị phá hủy".
Ông Khamenei tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran "không đạt được bất cứ điều gì" và Tổng thống Trump đã "phóng đại" mức độ thiệt hại đối với cơ sở này.
Trước đó, ông Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ. Ông cũng cho rằng Iran sẽ không quay lại với chương trình hạt nhân nữa.
Lãnh tụ tối cao Iran cũng gửi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Donald Trump rằng Iran sẽ "không bao giờ đầu hàng".
Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng dọa sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Mỹ bằng cách tấn công các căn cứ quân sự của Washington ở Trung Đông. Ông Khamenei cho biết Iran đã giáng đòn vào Mỹ, ngụ ý đến cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở Qatar.
Cho đến nay, cả Iran và Israel đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng ca ngợi "chiến thắng lịch sử" của Israel.