Lãnh tụ tối cao Iran: Tehran giành chiến thắng, "nghiền nát" Israel
(Dân trí) - Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau khi Iran và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei (Ảnh: IRINN TV).
Trong bình luận đầu tiên kể từ khi xung đột Iran - Israel kết thúc bằng lệnh ngừng bắn, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ngày 26/6 đã chúc mừng "quốc gia vĩ đại Iran" vì giành "chiến thắng” trước Israel.
"Bất chấp tất cả những ồn ào đó, và với tất cả những tuyên bố đó, Israel gần như sụp đổ và bị nghiền nát dưới những đòn tấn công của Cộng hòa Hồi giáo Iran", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời lãnh tụ Khamenei tuyên bố.
Lãnh tụ tối cao Iran cho biết Mỹ tham gia vào cuộc xung đột với Israel "vì họ cảm thấy rằng nếu họ không tham gia, Israel sẽ bị phá hủy".
"Tuy nhiên, người Mỹ không đạt được gì trong cuộc chiến này", lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran từ chối xác nhận liệu các phái đoàn Iran và Mỹ có gặp nhau vào tuần tới hay không, mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra ý tưởng này.
"Chúng tôi không có gì để nói về những tuyên bố mâu thuẫn của Mỹ về ngoại giao và đàm phán", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran hôm nay.
"Chúng tôi cần đảm bảo rằng liệu các bên nghiêm túc, hay đây chỉ là một chiến thuật khác để gieo rắc bất hòa trong khu vực và đất nước chúng tôi”, ông Baghaei nói thêm.
Ông Baghaei cho biết đã có nhiều mâu thuẫn từ các quan chức Mỹ.
"Trong khi họ đang thảo luận về ngoại giao, chỉ hai ngày trước cuộc họp của chúng tôi tại Muscat, họ đã bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran. Vậy còn lại sự tin tưởng nào không?", nhà ngoại giao Iran đặt câu hỏi.
Vào ngày 25/6, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại The Hague rằng Mỹ sẽ gặp Iran vào tuần tới để thảo luận một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, mặc dù ông nhiều lần tuyên bố ông không tin rằng một thỏa thuận như vậy "là cần thiết".
Ngày 22/6, hơn một tuần kể từ khi Israel mở màn không kích Iran, Mỹ cũng tấn công các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran tại Natanz, Fordow và Isfahan.
Ông Trump khẳng định các đợt không kích của Mỹ đã thành công đến mức Iran không kịp sơ tán uranium làm giàu khỏi các cơ sở trọng yếu. Ông cho biết, Mỹ sẽ sớm công bố báo cáo về mức độ thiệt hại của Iran.
Ông Trump khẳng định chương trình hạt nhân của Iran đã bị phá hủy sau cuộc không kích của Mỹ. Ông cũng cho rằng Iran sẽ không quay lại với chương trình hạt nhân nữa.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã “giành được chiến thắng lớn” tại Iran, giải quyết vấn đề giữa Iran và Israel bằng cách thuyết phục hai bên đạt được lệnh ngừng bắn vì “cả hai đều mệt mỏi và kiệt sức” sau 12 ngày giao tranh dữ dội.
Tổng thống Trump ngày 25/6 cho biết Mỹ chưa từ bỏ chính sách gây “sức ép tối đa” với Iran, bao gồm các biện pháp hạn chế đối với việc bán dầu của Iran. Tuy nhiên, ông ám chỉ khả năng nới lỏng việc thực thi nhằm giúp Iran tái thiết đất nước.
Trong khi đó, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, nhấn mạnh, Mỹ tiếp tục coi việc làm giàu uranium và phát triển vũ khí hạt nhân của Iran là những “lằn ranh đỏ”. Ông đồng thời bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận hòa bình toàn diện với Tehran.
Iran khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân và quốc hội nước này đã thông qua việc đẩy nhanh đề xuất nhằm dừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Mỹ và Iran từng tham gia nhiều vòng đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran, nhưng các cuộc thương lượng đã đình trệ.