Phản ứng của Ukraine khi không được dự đàm phán Nga - Mỹ
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ tối hậu thư của Nga, đồng thời hoãn chuyến thăm tới Ả rập Xê út sau hội đàm Nga - Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẽ hoãn chuyến thăm chính thức tới Ả rập Xê út cho đến ngày 10/3, sau khi Kiev không được mời tham dự cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ - Nga tại Riyadh, Ả rập Xê út vào ngày 18/2.
Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông dự kiến sẽ đến thăm Ả rập Xê út vào cuối tuần này.
"Chúng tôi không được mời đến cuộc họp của Nga - Mỹ tại Ả rập Xê út. Đó là một bất ngờ đối với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đó là một bất ngờ đối với nhiều người", ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi các cuộc đàm phán Nga - Mỹ kết thúc tại Riyadh.
"Chúng tôi hoàn toàn trung thực và cởi mở. Tôi không muốn bất kỳ sự trùng hợp nào. Đó là lý do tôi sẽ không đến Saudi Arabia", ông Zelensky nói thêm.
Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn chiến tranh kết thúc, "nhưng chúng tôi muốn sự công bằng và không ai quyết định bất cứ điều gì sau lưng chúng tôi".
"Họ không thể đưa ra quyết định về cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine trong bất kỳ điều kiện nào", ông nhấn mạnh.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng ông "mong đợi" một phái đoàn Mỹ sẽ đến Kiev.
Ông Zelensky cho biết Keith Kellogg - đặc phái viên về Nga - Ukraine của chính quyền Tổng thống Donald Trump, người không có mặt trong phái đoàn Mỹ tại Riyadh, dự kiến sẽ đến thăm Ukraine vào ngày 20/2.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ không nhượng bộ "tối hậu thư" của Nga sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và Mỹ ngày 18/2.
"Nga đã tấn công Ukraine và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí để tự vệ. Không có ngoại giao vì Nga tấn công Ukraine vào ban đêm và người Ukraine cầm vũ khí bắt đầu bảo vệ đất nước", Tổng thống Zelensky nói.
Ông Zelensky cho biết Moscow đã đưa ra "tối hậu thư" cho Ukraine ngay sau khi mở chiến dịch quân sự, yêu cầu Kiev giảm quy mô quân đội và cho phép Moscow thiết lập "ban lãnh đạo thân Nga" ở Ukraine.
"Nếu chúng tôi không khuất phục tất cả các tối hậu thư này vào thời điểm khó khăn nhất, thì tại sao chúng tôi phải làm điều đó bây giờ", ông nhấn mạnh.
Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi phái đoàn Nga và Mỹ kết thúc cuộc hội đàm cấp cao kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi tại Ả rập Xê út. Đại diện của Nga cho biết, cuộc hội đàm rất tích cực và tốt đẹp.
Trước cuộc hội đàm này, ông Zelensky đã tuyên bố rõ, Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào được đàm phán mà không có sự tham gia của Kiev.
Nhà lãnh đạo Zelensky cho biết ông muốn thấy những người "có khả năng đảm bảo an ninh cho Ukraine" được mời tham gia các cuộc đàm phán trong tương lai về việc chấm dứt xung đột. Ông dường như muốn đề cập đến Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).