Phản ứng của Nga về kế hoạch hòa bình Ukraine của Anh và Pháp
(Dân trí) - Nga tuyên bố chỉ ủng hộ giải pháp lâu dài chấm dứt xung đột với Ukraine, thay vì kịch bản đóng băng xung đột giúp Kiev "câu giờ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS).
Nga cho rằng sáng kiến hòa bình của Pháp và Anh về Ukraine là nỗ lực nhằm kéo dài thời gian cho Kiev và ngăn chặn sự sụp đổ quân sự của nước này.
"Trên thực tế, chúng ta đang giải quyết một mong muốn công khai là đạt được sự hoãn binh bằng mọi giá cho chính quyền và quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn sụp đổ phòng tuyến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova ngày 6/3 bình luận.
Bà nhấn mạnh, Nga quan tâm đến một giải pháp dứt khoát để chấm dứt xung đột, chứ không phải là một sự tạm dừng có lợi cho Ukraine.
"Cần phải có những thỏa thuận chắc chắn về một giải pháp cuối cùng. Nếu không có tất cả những điều này, bất kỳ kịch bản đóng băng xung đột nào cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì nó sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn ngược lại", bà lập luận.
Cuối tuần trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết Anh và Pháp sẽ thảo luận với Ukraine về một thỏa thuận hòa bình, sau đó trình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ba nhà lãnh đạo Ukraine, Anh, Pháp dự kiến đến Nhà Trắng vào tuần tới để gặp gỡ ông Trump.
Pháp và Anh cũng tuyên bố sẵn sàng gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine trong trường hợp Moscow và Kiev đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Moscow đã nhiều lần và kiên quyết bác bỏ ý tưởng quân đội từ các nước NATO triển khai đến Ukraine dưới bất cứ hình thức nào.
Anh và Pháp đang đóng vai trò tích cực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nỗ lực càng được đẩy mạnh hơn nữa sau cuộc hội đàm thất bại giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng trước.
Ukraine đang ở thế bất lợi khi chính quyền Tổng thống Trump muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán với Nga. Đầu tuần này, ông Trump đã chỉ thị đóng băng toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine, ngừng chia sẻ thông tin tình báo.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/3 nhấn mạnh lại lời kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine, khẳng định đây là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga.
"Thành thật mà nói, đây là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa 2 cường quốc hạt nhân: Mỹ, quốc gia đang hỗ trợ Ukraine, và Nga. Cuộc chiến này cần phải chấm dứt", Ngoại trưởng Rubio nói.
Ông cũng chỉ trích cách tiếp cận trong việc hỗ trợ Ukraine, cho rằng quan điểm hỗ trợ đến chừng nào Ukraine còn cần không phải là một chiến lược đúng đắn.
Nga cũng đồng tình với quan điểm này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng đây thực sự là cuộc xung đột giữa Nga và tập thể phương Tây, và quốc gia đứng đầu tập thể phương Tây chính là Mỹ".
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, Moscow sẽ coi việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu ở Ukraine là sự tham gia chính thức của lực lượng NATO vào cuộc chiến chống Nga.