1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga xem xét khả năng cắt đứt quan hệ với Ba Lan

Thành Đạt

(Dân trí) - Moscow tuyên bố quan hệ ngoại giao vốn đã căng thẳng giữa Nga và Ba Lan có thể tiếp tục xấu đi, thậm chí bị cắt đứt hoàn toàn, tùy thuộc vào hành động của Warsaw.

Nga xem xét khả năng cắt đứt quan hệ với Ba Lan - 1

Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev (Ảnh: Sputnik).

"Luôn có khả năng mối quan hệ này bị cắt đứt", Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergey Andreev tuyên bố hôm 16/5 khi được báo Izvestia hỏi về kịch bản hai nước cắt đứt quan hệ.

"Điều đó có trở thành hiện thực hay không tùy thuộc vào quyết định của lãnh đạo chúng tôi cũng như chính quyền Ba Lan", ông Andreev nói trong cuộc phỏng vấn mới được công bố.

Mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Nga và Ba Lan càng trở nên xấu đi sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ba Lan được xem là một trong những đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất, đóng vai trò hàng đầu trong việc thuyết phục các đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Kiev.

Đại sứ Andreev hồi tháng 4 cáo buộc Ba Lan đã thu giữ một lượng tiền đáng kể từ các tài khoản ngân hàng bị đóng băng của đại sứ quán Nga và phái đoàn thương mại Nga.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/4 cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn Ba Lan vì cáo buộc Warsaw đã tịch thu bất hợp pháp một trường học trong đại sứ quán Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phía Ba Lan đã đi vào khuôn viên ngôi trường thuộc cơ sở ngoại giao để tịch thu công trình.

Hôm 10/5, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập Đại sứ Nga tại nước này để phản đối việc tiêm kích Su-35 của Moscow chặn một máy bay phản lực cánh quạt L410 Turbolet của Warsaw tại khu vực Biển Đen.

Cùng ngày, Ủy ban phụ trách tiêu chuẩn về việc đặt tên các thực thể địa lý bên ngoài lãnh thổ Ba Lan đã quyết định đổi tên vùng Kaliningrad. Thay vì tên gọi cũ, giờ đây, vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga sẽ được Warsaw gọi với tên mới là "Królewiecki obwód".

Phản ứng trước sự việc trên, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Ba Lan, đồng thời gọi đó là quyết định được đưa ra "bên bờ vực của sự điên rồ".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 15/5, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã đề cập khả năng cắt giảm đại diện ngoại giao.

"Việc triệu hồi một đại sứ rất dễ dàng. Sau đó Nga sẽ triệu hồi đại sứ của chúng tôi. Trong tình huống như vậy, luồng thông tin theo cả hai hướng sẽ càng bị hạn chế hơn", ông Morawiecki nói.

Đại sứ Nga cho rằng tình trạng quan hệ tồi tệ hiện nay là do tâm lý bài Nga ở Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan từng gây tranh cãi khi tuyên bố Ukraine có quyền tấn công lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định những hành động như vậy không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào với các quốc gia hỗ trợ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nếu Nga xung đột với NATO, "Ba Lan sẽ bị xóa sổ khỏi mặt đất" bất kể kết quả như thế nào. 

Ba Lan đã cảnh giác về nguy cơ vũ khí quân sự từ cuộc chiến ở nước láng giềng Ukraine tràn sang biên giới, đặc biệt kể từ sau vụ 2 người dân nước này thiệt mạng trong vụ nổ xảy ra gần biên giới vào tháng 11/2022. Warsaw kết luận đây là vụ nổ do tên lửa phòng không Ukraine bắn nhầm.

Theo RT