1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Phần Lan: Phương Tây thực sự đã mệt mỏi vì chiến sự ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu Phần Lan nói về tâm lý mệt mỏi trong khối phương Tây sau hơn 2 năm hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga.

Phần Lan: Phương Tây thực sự đã mệt mỏi vì chiến sự ở Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine nạp đạn pháo (Ảnh: Reuters).

Các nước phương Tây đã mệt mỏi sau hơn 2 năm ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến với Nga và ngày càng hy vọng vào kịch bản xung đột có thể được giải quyết, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen cho biết.

"Điều đó là có thật. Và ngày càng như vậy", Financial Times nhấn mạnh, trích dẫn nhận xét của bà Valtonen về tâm lý mệt mỏi của phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine.

Ngoài ra, nhà ngoại giao của quốc gia NATO cho rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông đã chuyển hướng cả sự chú ý và nguồn lực viện trợ khỏi Ukraine.

"Có sự ủng hộ dành cho Ukraine, nhưng như thế nào mới là đủ? Đó là câu hỏi. Khá nhiều quốc gia nghĩ đến điều đó, đặc biệt là khi cuộc chiến ở Trung Đông đang có nguy cơ bùng phát. Sẽ rất tốt nếu chúng ta tìm ra được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine", bà nói thêm.

Chiến sự Nga - Ukraine còn vài tháng nữa sẽ bước sang năm thứ 3 nhưng tới nay hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung để đàm phán khép lại xung đột.

Cho đến nay, Kiev vẫn tiếp tục nhấn mạnh "công thức hòa bình" của Tổng thống Volodymyr Zelensky để làm cơ sở cho việc giải quyết xung đột với Nga. Đây là một danh sách gồm 10 điểm, trong đó có điều khoản yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine.

Nga đã bác bỏ mọi cuộc thảo luận về công thức hòa bình mà Moscow cho là vô ích và vô nghĩa. Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin đã nêu ra một loạt điều kiện cho lệnh ngừng bắn với Ukraine, bao gồm việc công nhận các yêu cầu của Nga đối với một số vùng lãnh thổ nhất định, phi phát xít hóa Kiev và từ chối có ràng buộc pháp lý đối với tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Phát biểu hôm 11/10 nhân chuyến thăm tới Đức, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã có kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, bày tỏ hy vọng rằng xung đột sẽ kết thúc "muộn nhất là vào năm sau, 2025".

"Hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, Ukraine muốn một kết thúc công bằng và nhanh chóng cho cuộc chiến này. Cuộc chiến đang phá hủy đất nước chúng tôi, cướp đi sinh mạng của người dân chúng tôi", ông Zelensky nói thêm.

Ông Zelensky đã và đang tìm kiếm viện trợ quân sự và tài chính mới từ các đồng minh châu Âu trong bối cảnh lo ngại về sự ủng hộ giảm sút nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới.

Cuối tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thừa nhận, Kiev gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự của phương Tây để tiếp tục chiến đấu với Nga.

"Chúng tôi giải quyết vấn đề vũ khí và thiết bị quân sự với các đồng nghiệp từ Mỹ, châu Âu, Nhóm Hỗ trợ An ninh - Ukraine, Trung tâm Điều phối Nhà tài trợ Quốc tế... Đây là các hợp đồng mua sắm và hậu cần. Chúng tôi phụ thuộc hơn 80% vào các đối tác", ông cho biết. 

Tiết lộ của ông Umerov về mức độ phụ thuộc của Ukraine vào viện trợ quân sự phương Tây được đưa ra sau khi ông Zelensky nhiều lần chỉ trích các đối tác NATO vì không cung cấp tất cả những vũ khí mà Kiev cần để đối phó với Nga. Ông cũng đổ lỗi cho việc phương Tây chậm trễ bàn giao viện trợ khiến Ukraine tổn thất lớn.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine