1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn nghị sĩ châu Âu tới Đài Loan bàn về hợp tác an ninh, phòng vệ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phái đoàn nghị sĩ từ 2 quốc gia châu Âu là Đức, Lithuania đã tới thăm Đài Loan để bàn về hợp tác an ninh, phòng vệ với hòn đảo.

Phái đoàn nghị sĩ châu Âu tới Đài Loan bàn về hợp tác an ninh, phòng vệ - 1

Phái đoàn nghị sĩ Đức gặp mặt quan chức Đài Loan (Ảnh: CNA).

Ngày 9/1, phái đoàn nghị sĩ Đức và Lithuania đã tới thăm Đài Loan, trong bối cảnh căng thẳng giữa EU và Trung Quốc đã nóng lên trong thời gian qua.

Theo kế hoạch, các nhà làm luật châu Âu sẽ bàn với Đài Loan về hoạt động hợp tác an ninh và phòng vệ.

Theo cơ quan đối ngoại Đài Loan, 2 phái đoàn dự kiến sẽ gặp nhà lãnh đạo hòn đảo Thái Anh Văn và các quan chức cấp cao khác từ cơ quan phòng vệ, an ninh, đối ngoại…

Phái đoàn Đức do Chủ tịch ủy ban quốc phòng Quốc hội Đức Marie-Agnes Strack-Zimmermann dẫn đầu. Trước khi lên đường, nghị sĩ này nói rằng, chuyến thăm thể hiện "sự đoàn kết" với hòn đảo, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng áp lực xung quanh Đài Loan.

Ngoài ra, theo các nguồn tin, phái đoàn Đức dự kiến sẽ thăm Công viên Khoa học Hsinchu, nơi đặt trụ sở chính của nhà sản xuất chip Taiwan Semiconductor, để tìm hiểu về chuỗi cung ứng tại Đài Loan.

Trong khi đó, phái đoàn Lithuania do Chủ tịch ủy ban an ninh và quốc phòng nước này, Laurynas Kasciunas, dẫn đầu.

Động thái của các phái đoàn nghị sĩ châu Âu dự kiến sẽ khiến Trung Quốc phản đối. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Trung Quốc phản đối bất cứ tương tác chính thức nào giữa hòn đảo với các quốc gia khác.

Theo SCMP