1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phái đoàn Mỹ bất ngờ bỏ họp Liên Hợp Quốc để tẩy chay Venezuela

(Dân trí) - Phái đoàn Mỹ đã đứng dậy và bỏ ra ngoài khán phòng tổ chức hội nghị về giải trừ quân bị do Liên Hợp Quốc (LHQ) tài trợ nhằm phản đối đại diện chính phủ đương nhiệm Venezuela lên nắm quyền chủ tịch luân phiên của diễn đàn.

Phái đoàn Mỹ bất ngờ bỏ họp Liên Hợp Quốc để tẩy chay Venezuela - 1

Đại sứ Giải trừ Quân bị Mỹ Robert Wood (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, sự việc xảy ra vào ngày 28/5 tại hội nghị về giải trừ quân bị ở Geneva, Thụy Sĩ. Đây là một sự kiện do Liên Hợp Quốc tài trợ nhằm bàn bạc các biện pháp về giải trừ vũ khí trên thế giới.

Khi đại diện Venezuela nhậm chức chủ tịch luân phiên diễn đàn trong vòng 1 tháng, Đại sứ Giải trừ Quân bị Mỹ Robert Wood đã đứng dậy bỏ họp và tuyên bố “tẩy chay” người đồng cấp từ Venezuela Jorge Valero.

“Chúng tôi phải nỗ lực làm mọi điều có thể để ngăn trở kiểu nhà nước trên làm chủ tọa tại các cơ quan quốc tế. Rõ ràng là nếu những chế độ như (Tổng thống Syria Bashar) Assad hay (Tổng thống Venezulea Nicolas) Maduro vẫn còn chủ trì các sự kiện quốc tế, điều đó sẽ nảy sinh ra những sai lầm cơ bản với cách thức mà chúng tôi hoạt động. Và chúng tôi cần xem xét nó”, ông Wood tuyên bố với giới truyền thông.

Ông Wood nói rằng đại diện của phe đối lập tại Venezuela do lãnh đạo quốc hội Juan Guaido dẫn đầu lẽ ra nên ngồi vào vị trí nói trên.

Căng thẳng chính trị tại Caracas biến thành cuộc khủng hoảng quy mô lớn từ hồi cuối tháng 1 khi ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời, động thái được Mỹ ủng hộ.

Trong sự kiện ngày 28/5, ngoài Mỹ, các phái đoàn từ Mỹ Latin như Argentina, Brazil, Chile cũng bỏ hợp để thể hiện sự phản đối với chính quyền ông Maduro. Trong khi đó, Syria và Nga đã chỉ trích hành động nói trên, cho rằng đây là động thái chính trị hóa.

Ông Valero đã lên án động thái của ông Wood: “Chúng tôi lấy làm tiếc về đại diện của Mỹ và các đồng minh của họ tiếp tục mang tới diễn đàn này những vấn đề nằm ngoài phạm vi hoạt động của sự kiện. Đây không phải là một diễn đàn bàn về đảo chính”.

Cho đến lúc này, ông Maduro vẫn đang nắm quyền điều hành Venezuela. Ông cáo buộc ông Guaido là “con rối” của nước Mỹ và chỉ trích các lệnh trừng phạt của Washington đã khiến Caracas lâm vào tình trạng siêu lạm phát và khủng hoảng trầm trọng về kinh tế cũng như về nhân đạo.

Đức Hoàng

Theo Reuters