1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Zelensky "lép vế" trước tướng Zaluzhny trong cuộc bầu cử giả định

Quốc Đạt

(Dân trí) - Theo cuộc thăm dò mới được công bố, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thua trước cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny nếu Ukraine tổ chức bầu cử trong năm nay.

Ông Zelensky lép vế trước tướng Zaluzhny trong cuộc bầu cử giả định - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny trong bức ảnh được cả 2 người chia sẻ vào ngày 8/2, khi ông Zelensky bãi nhiệm tướng Zaluzhny (Ảnh: Volodymyr Zelensky).

Cuộc khảo sát do cơ quan thăm dò SOCIS của Ukraine thực hiện cho thấy nếu nước này tổ chức bầu cử ngay lúc này, ông Zelensky sẽ bị dẫn trước ở vòng đầu tiên và sau đó thua tướng Zaluzhny ở vòng 2.

Cụ thể, ông Zaluzhny sẽ nhận được 41% và 67,5% số phiếu bầu lần lượt trong vòng đầu tiên và trong vòng hai. Trong khi đó, ông Zelensky chỉ nhận được 23,7% trong vòng đầu và không quá 32,5% trong vòng 2.

Cuộc thăm dò cũng cho biết, cựu Tổng thống Pyotr Poroshenko sẽ nhận được 6,4% phiếu bầu trong vòng đầu, trong khi cựu Chủ tịch quốc hội Ukraine, Dmitry Razumov, nhận được 5,6% số phiếu.

Nếu bầu cử quốc hội được tổ chức ngay bây giờ, liên minh giả định của ông Zaluzhny sẽ giành được 46,4% số ghế, đảng của ông Zelensky chỉ giành được 21,1%, ông Poroshenko đạt tối đa 7,5%.

Tuy nhiên, hơn 65% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất đồng ý rằng không nên tổ chức bầu cử khi xung đột với Nga đang diễn ra. Ukraine đã cấm tổ chức bầu cử trong thời điểm đất nước được đặt dưới tình trạng thiết quân luật.

Cuộc thăm dò mới được thực hiện từ ngày 22/2 đến ngày 1/3 với sự tham gia đại diện của 3.000 người Ukraine trưởng thành, với sai số 2,1%. Khảo sát không được thực hiện ở bán đảo Crimea, các tỉnh Donetsk và Luhansk, hay ở các vùng lãnh thổ khác của Ukraine hiện do Nga kiểm soát hoặc đang có giao tranh.

Trước đó, các cuộc thăm dò vào cuối năm 2023 cho thấy tướng Zaluzhny đang thách thức ông Zelensky. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine đương nhiệm được dự đoán giành được hơn 47% phiếu bầu ở vòng đầu tiên và đánh bại vị tướng ở vòng 2.

Năm 2019, ông Zelensky ra tranh cử, thách thức ông Poroshenko, cuối cùng giành chiến thắng với 73% phiếu bầu. Đảng của ông, Đầy tớ Nhân dân, cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6/2019.

Ông Zaluzhny là Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine cho đến khi ông được thay thế bởi tướng Oleksandr Syrsky vào ngày 8/2, sau khi có thông tin ông mâu thuẫn với ông Zelensky.

Theo RT