1. Dòng sự kiện:
  2. Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga giành thêm lãnh thổ Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga có các kế hoạch quân sự nhằm kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga giành thêm lãnh thổ Ukraine - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Bloomberg).

“Một lần nữa, chúng ta lại ở đây, tại thành phố xinh đẹp của chúng ta, tại Odessa. Thành phố xinh đẹp này là mục tiêu của Nga. Họ muốn phá hủy nó giống như họ đã làm với các thành phố và làng mạc ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu lần thứ 4 tại Odessa hôm 11/6.

Tổng thống Zelensky cho rằng kế hoạch quân sự của Nga nhằm kiểm soát Odessa, sau đó tiến tới biên giới với Moldova và Romania.

“Các kế hoạch chiến tranh của Nga hướng đến khu vực này, Odessa, sau đó là biên giới với Moldova và Romania. Tất nhiên, chúng ta cần sự phòng vệ ngay bây giờ. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần đảm bảo dài hạn rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Nga giành thêm lãnh thổ Ukraine - 2

Vị trí Odessa (Ảnh: BBC).

Thành phố Odessa là một trong những hải cảng quan trọng nhất của Ukraine. Nằm bên bờ Biển Đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35km, thành phố này có vị trí chiến lược không chỉ trong thế trận phòng thủ mà còn với toàn bộ nền kinh tế Ukraine. Đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa Ukraine ra thị trường quốc tế.

Với vị trí địa lý chiến lược, Odessa thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích hỏa lực từ phía quân đội Nga. Ukraine cáo buộc nhiều thủy lôi của Nga được thả quanh Odessa để phong tỏa hải cảng quan trọng này.

Giáo sư Jeffrey Sachs, nhà kinh tế học người Mỹ và Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, từng nhận định trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Tass rằng, Ukraine có nguy cơ mất toàn bộ khu vực bờ Biển Đen, bao gồm vùng Odessa, nếu Kiev không đồng ý đàm phán hòa bình ngay bây giờ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Alexey Chepa đồng tình với quan điểm trên.

"Ukraine đang mất dần lãnh thổ mỗi ngày. Theo thời gian, cuộc chiến càng kéo dài, Ukraine sẽ càng mất nhiều lãnh thổ. Điều này không chỉ bao gồm các khu vực Odessa và Nikolayev, mà còn cả khu vực Dnipropetrovsk, nơi lực lượng vũ trang của chúng tôi đã đến biên giới, bắt đầu tạo ra các vùng đệm", ông Chepa giải thích.

Theo ông Chepa, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận thực tế này và khả năng Ukraine trở lại biên giới năm 2022 là không thể, chứ chưa nói đến biên giới năm 1991.

Ông Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga kiêm người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Moscow với Kiev, cảnh báo gần đây cảnh báo việc Ukraine không sẵn sàng thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán với Nga sẽ chỉ dẫn đến việc Kiev mất thêm lãnh thổ.

Năm 2022, Nga đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Năm 2014, Nga cũng tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía Nam Ukraine.

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Trong các tuyên bố gần đây, Nga liên tục khẳng định lập trường rằng thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được với điều kiện Ukraine đảm bảo các yêu cầu như cam kết trung lập, công nhận chủ quyền của Moscow đối với các vùng lãnh thổ mà Nga đã giành quyền kiểm soát.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nhằm đảm bảo an ninh lâu dài của mình và sẽ không rút lui khỏi những vùng lãnh thổ mà Moscow đã giành được trong cuộc xung đột với Kiev.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận mất đi các vùng lãnh thổ, ngay cả khi Mỹ yêu cầu để đạt được giải pháp hòa bình.

Theo Pravda