1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Vương Nghị được khen vì tháo cà vạt

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được người dùng mạng xã hội Singapore tán dương trong chuyến thăm tới thành phố này vào tuần trước do tháo cà vạt đúng lúc.

Ông Vương Nghị được khen vì tháo cà vạt - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) bỏ cà vạt trong bữa tối với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan (Ảnh: Xinhua).

Trong một video ngắn trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đang đón tiếp người đồng cấp Trung Quốc tại Vườn Bách thảo Singapore. Lúc này, khi thấy đối phương không đeo cà vạt, ông Vương Nghị đã nhanh chóng tháo cà vạt của mình ra.

Hành động ấy đã giúp Ngoại trưởng Vương Nghị nhận được lời khen ngợi vì phép lịch sự và tôn trọng. Tính tới chiều 14/8, video này đã có gần 1 triệu lượt xem và 28.000 lượt thích.

Một người dùng trên ứng dụng chia sẻ video TikTok cho biết phản ứng của ông Vương "thể hiện sự khiêm nhường và phẩm chất ngoại giao thực sự". Những người khác gọi Ngoại trưởng Vương Nghị là "quý ông lịch lãm".

Video ghi lại cảnh tượng này cũng được lan truyền trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, nơi người dùng cũng đưa ra những bình luận tích cực về ông Vương.

Tan Haojun, một cựu quan chức thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, cho biết hành động ấy thể hiện quan hệ thân thiết giữa 2 vị bộ trưởng ngoại giao và phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa 2 nước.

"Từ cách ứng biến của ông Vương, không khó để nhận ra rằng ông ấy là một nhà ngoại giao nhanh trí, dày dạn kinh nghiệm. Với cách phản ứng khôn khéo, một tình thế có thể rất khó xử đã trở nên rất hài hòa", ông Tan viết trên Weibo.

Trang phục của nhà ngoại giao kỳ cựu Trung Quốc trước đây cũng từng thu hút chú ý trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài, đặc biệt là chiếc cà vạt của ông. Chẳng hạn, khi ông Vương gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin ở Thanh Đảo năm 2022, Beijing Daily đưa tin rằng 2 bên đã khen cà vạt của nhau.

Vào năm 2021 tại Athens, chiếc cà vạt của ông Vương cũng gây chú ý vì vai trò ngoại giao của nó.

Khi đó, ông Vương đeo cà vạt xanh trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Hy Lạp lúc bấy giờ là Nikos Dendias. Ông Dendias đã nói "rất biết ơn" vì ông Vương đã dùng cà vạt có màu quốc kỳ Hy Lạp, theo truyền thông Trung Quốc.

"Lần này tôi không thể đáp lễ bằng cà vạt đỏ nhưng tôi sẽ làm như vậy khi đến thăm Bắc Kinh", ông Dendias nói.

Theo SCMP