1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc không bán vũ khí sát thương cho Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba rằng Trung Quốc không bán vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào đang tham gia xung đột.

Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc không bán vũ khí sát thương cho Nga - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trong cuộc họp báo với Ngoại trưởng Tây Ban Nha tại Cordoba vào ngày 18/2 (Ảnh: AFP).

"Trung Quốc tuân thủ giải pháp chính trị cho các vấn đề điểm nóng, kiên quyết thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy đàm phán, không đổ thêm dầu vào lửa, không tận dụng cơ hội và không bán vũ khí sát thương cho các khu vực xung đột hoặc các bên xung đột", ông Vương Nghị nói với ông Dmytro.

Hai nhà ngoại giao đã gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2, theo thông tin phía Trung Quốc công bố một ngày sau.

Trước đó, ông Kuleba viết trên nền tảng X rằng, ngoài quan hệ song phương, ông đã thảo luận với ông Vương Nghị về "sự cần thiết phải khôi phục nền hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine, trong bối cảnh chiến sự giữa Kiev và Moscow sắp cán mốc 2 năm.

Ông Kuleba cũng thông báo cho ông Vương về "tầm nhìn của Ukraine về hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sắp tới ở Thụy Sĩ".

Chính phủ Thụy Sĩ dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh theo đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố.

Ngoại trưởng Ukraine nói thêm: "Chúng tôi nhất trí về sự cần thiết phải duy trì liên lạc Ukraine - Trung Quốc ở mọi cấp độ và tiếp tục đối thoại".

Ngoại trưởng Trung Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ Bắc Kinh - Kiev "sẽ phát triển bình thường và tiếp tục mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, bất kể bối cảnh quốc tế có thay đổi như thế nào".

"Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và tái lập hòa bình càng sớm càng tốt", ông Vương nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc hôm 17/2 đã bảo vệ mối quan hệ của Bắc Kinh với Moscow trong khi phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich.

"Dù thế giới có thay đổi thế nào đi chăng nữa, Trung Quốc vẫn là nước lớn có trách nhiệm, sẽ duy trì sự nhất quán và ổn định trong các nguyên tắc và chính sách quan trọng của mình", ông Vương nói. "Trong một thế giới hỗn loạn, Trung Quốc sẽ là lực lượng cho sự ổn định".

Về Ukraine, ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã "làm việc không ngừng nghỉ để thúc đẩy hòa bình và các cuộc đàm phán hòa bình". Tuy nhiên, theo ông Vương, "chưa có điều kiện chín muồi để các bên quay lại bàn đàm phán".

Trung Quốc không lên án "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga nhưng khẳng định tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia có chủ quyền.

Theo Anadolu Agency