1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ông Trump yêu cầu Cục Mật vụ Mỹ cung cấp mọi thông tin về 2 vụ ám sát

Anh Minh

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị bắn sượt một bên tai khi đang tham gia cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, Pennsylvania hồi tháng 7 năm ngoái.

Ông Trump yêu cầu Cục Mật vụ Mỹ cung cấp mọi thông tin về 2 vụ ám sát - 1

Hình ảnh ông Donald Trump giơ nắm đấm và hét lớn "chiến đấu" sau vụ ám sát hồi tháng 7/2024 (Ảnh: Getty Images).

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo lực lượng mật vụ Mỹ cung cấp cho mình tất cả mọi thông tin liên quan tới 2 vụ ám sát ông trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào mùa hè năm ngoái.

"Tôi muốn tìm hiểu về 2 kẻ ám sát. Tại sao một kẻ có 6 điện thoại di động và tại sao tên kia lại có ứng dụng nước ngoài?", ông Trump nói với New York Post hôm 7/2. 

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, Cục Mật vụ Mỹ đã cố tình che giấu thông tin là vì cựu Tổng thống Joe Biden.

"Tôi có quyền được biết. Họ đã che giấu đủ lâu rồi. Không thể biện hộ thêm được nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Ngày 13/7/2024, Tổng thống Trump đã bị bắn sượt một bên tai khi đang tham gia cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Butler, Pennsylvania. 

Thủ phạm được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, người đã bị mật vụ Mỹ hạ sát ngay sau khi khai hỏa nhằm vào ông Trump. 

Hai tháng sau, ngày 15/9/2024, Ryan Routh, 59 tuổi, cũng bị cáo buộc đã mang theo một khẩu súng trường, phục sẵn hơn 12 giờ ở gần Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump tại West Palm Beach, để thực hiện âm mưu ám sát khi ông Trump đang chơi golf.

May mắn, một mật vụ Mỹ đã phát hiện thấy Routh lúc đang chĩa súng qua hàng rào và bắn hắn ta. Routh đã bỏ trốn nhưng bị bắt ngay hôm đó.

Bị cáo này không thừa nhận một số tội danh, gồm cả âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống cũng như tấn công một sĩ quan liên bang và vẫn đang bị giam giữ. Phiên tòa xét xử nghi phạm này dự kiến diễn ra vào ngày 8/9 tới. 

Trong khi đó, theo Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Florida Mike Waltz, người được chỉ định tham gia nhóm đặc trách của Quốc hội Mỹ điều tra vụ ám sát, nghi phạm Crooks đã mã hóa các tài khoản trên nhiều nền tảng nhắn tin có trụ sở tại Bỉ, New Zealand và Đức. 

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận nào bình luận nào về việc này.

Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0