1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump vướng tin đồn sức khỏe sau dáng đi loạng choạng

Minh Phương

(Dân trí) - Hình ảnh Tổng thống Donald Trump bước đi loạng choạng khi bước lên bục phát biểu làm dấy lên đồn đoán về tình hình sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng.

Chi tiết gây xôn xao về sức khỏe của ông Trump

Cộng đồng mạng ngày 29/8 xôn xao với hashtag #Trump không khỏe sau khi xuất hiện video cho thấy ông Trump loạng choạng khi bước lên bục phát biểu.

Đoạn video cho thấy ông Trump xuất hiện ở New Hampshire để vận động tranh cử vào hôm 28/8, một ngày sau khi chính thức nhận đề cử ứng viên tổng thống đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử. Ông Trump vẫy tay với người ủng hộ khi bước lên bục phát biểu và bất ngờ mất cân bằng, suýt ngã bậc thang.

Ngay sau khi đoạn video được chia sẻ, Lincoln Project, một ủy ban hành động chính trị phản đối ông Trump, đã đưa ra những nghi vấn về tình hình sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng. Cư dân mạng trước đó cũng lan truyền các video cho thấy ông Trump đi không vững khi bước xuống bục phát biểu và gặp khó khăn khi nâng cốc nước uống bằng một tay sau khi có bài phát biểu tại Học viện quân sự West Point hồi tháng 6 năm nay.

Những đồn đoán về sức khỏe của ông Trump, 74 tuổi, đưa ra trong bối cảnh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng bắt đầu vào giai đoạn nước rút khi các ứng viên nhận đề cử của đảng. Đây không phải lần đầu tiên ông Trump gây đồn đoán về tình trạng sức khỏe. Hồi tháng 11 năm ngoái, cư dân mạng cũng đưa ra đồn đoán khi ông phải đến Trung tâm y tế Walter Reed. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, ông Trump đến đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ và khẳng định sức khỏe cũng ông vẫn “rất tốt”.