1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tuyên bố cấm nhập khẩu hàng thiết yếu Trung Quốc nếu tái đắc cử

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu trở thành chủ nhân Nhà Trắng một lần nữa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cấm nhập khẩu toàn bộ hàng thiết yếu Trung Quốc trong vòng 4 năm.

Ông Trump tuyên bố cấm nhập khẩu hàng thiết yếu Trung Quốc nếu tái đắc cử - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/2 đăng tải một đoạn video, trong đó đưa ra những chính sách thương mại "Nước Mỹ trước tiên" mà ông sẽ theo đuổi nếu tái đắc cử.

"Trọng tâm tầm nhìn của tôi là một đại tu toàn diện về chính sách thuế và thương mại, để chuyển từ hệ thống trừng phạt các nhà sản xuất trong nước, tạo cơ hội cho doanh nghiệp thuê ngoài, sang một hệ thống ưu tiên sản xuất trong nước và đánh thuế các công ty nước ngoài, những doanh nghiệp xuất khẩu việc làm của Mỹ", ông Trump nói trong đoạn video.

Cựu chủ nhân Nhà Trắng cho biết, nếu tái đắc cử, ông sẽ thu hồi quy chế tối huệ quốc dành cho Trung Quốc và thực hiện kế hoạch cấm nhập khẩu toàn bộ hàng thiết yếu từ Trung Quốc trong vòng 4 năm, từ hàng hóa điện tử đến dược phẩm.

"Chúng tôi cũng sẽ áp dụng các quy định mới cấm doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc, ngăn các thương vụ thâu tóm của Trung Quốc để mang lại lợi ích của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ hủy các hợp đồng liên bang với các doanh nghiệp gia công cho Trung Quốc", ông Trump nói.

Ông Trump làm tổng thống Mỹ trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021. Trong thời gian này, Mỹ và Trung Quốc rơi vào một cuộc chiến thương mại căng thẳng với việc hai bên mở rộng áp thuế lên hàng hóa của nhau.

Tháng 11 năm ngoái, ông Trump đã thông báo kế hoạch tái tranh cử vào năm 2024.

Theo Sputnik