1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump trả luật sư riêng khoản tiền "dàn xếp" với sao khiêu dâm

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn trả khoản tiền 130.000 USD cho luật sư riêng Michael Cohen, sau khi ông Cohen được cho là từng bỏ ra số tiền này nhằm đổi lấy sự im lặng của sao phim khiêu dâm Stormy Daniels về nghi vấn tình ái giữa cô và ông Trump.


Tổng thống Donald Trump và Stormy Daniels (Ảnh: Getty)

Tổng thống Donald Trump và Stormy Daniels (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn Fox News, luật sư mới của Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, cho biết ông Trump dường như đã trả cho ông Cohen khoản tiền 130.000 USD.

Hơn một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông Cohen được cho là đã bỏ ra khoản tiền trên cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên thật là Stephanie Clifford) với điều kiện cô Clifford phải im lặng về cái mà cô gọi là “mối quan hệ tình ái” với ông Trump vào năm 2006.

Khi được hỏi ông Trump có biết về thương lượng này hay không, ông Giuliani nói thân chủ của ông không biết chi tiết bên trong giao kèo, nhưng ông có biết về sự việc ông Cohen đã dàn xếp với cô Clifford.

“Ông ấy biết một cách chung chung về thỏa thuận. Giống Micheal lo việc này, tôi lo việc kia. Tôi (ám chỉ các luật sư) không muốn gây ra gánh nặng cho các khách hàng với những vấn đề đột xuất. Họ đều là những người bận rộn”, ông Giuliani cho hay.

Vài tuần trước, Tổng thống Trump trả lời báo giới rằng ông không hay biết về khoản tiền 130.000 USD cũng như từ đâu mà ông Cohen có số tiền này. Tổng thống Mỹ cũng mạnh mẽ phản bác cáo buộc rằng ông có quan hệ tình cảm với cô Clifford.

Luật sư của cô Clifford, Michael Avenatti, gọi thông tin ông Giuliani cung cấp là “hé lộ chấn động”. Ông Avenatti nhận định ông Trump có thể vướng vào tội hình sự và có thể sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng.

Cô Clifford tiết lộ đã gặp gỡ ông Trump năm 2006 trong một giải golf từ thiện ở Lake Tahoe, bang Nevada. Theo lời cô, ông Trump dường như tỏ ra rất quý mến cô và gợi ý cô tham gia chương trình truyền hình thực tế do ông “cầm trịch”. Cô nói hai người đã có quan hệ tình ái với nhau. Năm 2016, Clifford cho biết đã được ông Cohen trả tiền để giữ im lặng.

Hồi đầu tháng 3, luật sư Avenatti đã giúp cô Clifford gửi đơn kiện nhằm hủy thỏa thuận giữ kín về mối quan hệ với ông Trump. Đáp trả, các luật sư đại diện cho ông Trump tại công ty Essential Consultants hôm 16/3 đã gửi đơn kiện lên tòa án yêu cầu cô Clifford phải bồi thường 20 triệu USD vì phá thỏa thuận giữ bí mật về mối quan hệ với ông Trump. Theo đó, mỗi lần vi phạm cô Clifford sẽ phải bồi thường 1 triệu USD và theo Essential Consultants, cô đã làm không đúng thỏa thuận ít nhất 20 lần.

Đức Hoàng

Theo Telegraph