1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump tiếp tục được đề cử giải Nobel Hòa bình

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục được đề cử giải Nobel Hòa bình sau khi ông rời Nhà Trắng hồi đầu tháng 1.

Ông Trump tiếp tục được đề cử giải Nobel Hòa bình - 1

Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Jaak Madison, một thành viên người Estonia tại Nghị viện châu Âu, thông báo trên Facebook rằng ông đã đề cử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2021.

Trong đơn đề cử, ông Madison cho biết ông Trump là "tổng thống Mỹ đầu tiên trong 30 năm qua có nhiệm kỳ không phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào".

"Ngoài ra, ông Trump còn ký nhiều thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, góp phần bảo đảm ổn định và hòa bình trong khu vực", ông Madison cho biết thêm, đề cập tới đề xuất hòa bình của cựu Tổng thống Mỹ cho cuộc xung đột Israel - Palestine và thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Israel - UAE (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).

Chính trị gia Estonia nói rằng ông đã nộp đề cử cựu Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình chỉ 2 giờ trước hạn chót ngày 1/2. Với tư cách là thành viên của Nghị viện châu Âu, ông Madison có thể đề cử bất kỳ ứng viên nào cho giải thưởng danh giá này.

Theo quy định, các thành viên của các chính phủ, quốc hội, tổ chức quốc tế, những người từng được giải Nobel Hòa bình… đều có thể đưa ra đề cử. Ông Madison cho biết ông "chắc chắn" không phải người duy nhất "đề cử ứng viên đặc biệt này", nhưng ông vẫn muốn đề cử để gia tăng "cơ hội thành công".

Ông Madison không phải người đầu tiên đề cử cựu Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình.

Tháng 9/2020, nghị sĩ Christian Tybring-Gjedde, một thành viên nghị viện Na Uy đồng thời là chủ tịch phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO, đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình 2021. Nghị sĩ Na Uy cho rằng thỏa thuận hòa bình Israel - UAE với vai trò hòa giải của chính quyền Trump "là yếu tố xoay chuyển tình hình, biến Trung Đông thành khu vực của hợp tác và thịnh vượng".

Năm 2018, ông Tybring-Gjedde cũng từng đề cử giải Nobel Hòa bình cho cựu Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ họp hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông Trump đã không giành được giải thưởng này.

Tháng 10/2020, các nghị sĩ Đức Christine Anderson và Joachim Kuhs - các thành viên của Nghị viện châu Âu đã kêu gọi cơ quan này đề cử cựu Tổng thống Trump cho giải Nobel hòa bình vì vai trò của ông trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông và đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cũng như dựa trên việc ông Trump "đã không phát động bất kỳ cuộc xung đột quân sự hoặc xâm lược bất kỳ quốc gia nào, ngược lại với các chính quyền tiền nhiệm".

Cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, người nắm quyền từ năm 1993-2001, và cựu Tổng thống Barack Obama - người tiền nhiệm của ông Trump, đều đưa Mỹ vào các cuộc xung đột. Dưới thời ông Clinton, Mỹ can thiệp vào cuộc chiến Bosnia, còn ông Obama cũng đưa nước Mỹ tham gia cuộc chiến tại Libya.

Ông Trump cũng được một số nhà lãnh đạo thế giới đề xuất trao giải Nobel Hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng tuyên bố ông Trump xứng đáng giành giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực trong việc đàm phán để kết thúc chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi cho ông Trump bức thư dài 5 trang, trong đó đề cử giải Nobel Hòa bình cho ông chủ Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Donald Trump hồi năm 2019 từng nói rằng ông xứng đáng được nhận giải Nobel Hòa bình, nhưng ủy ban Nobel đã trao giải không công bằng.
 

Nếu các đề cử năm nay được chấp nhận, ông Trump sẽ cạnh tranh giải Nobel Hòa bình với một ứng viên khác là phong trào Black Lives Matter (Mạng sống của người da màu đáng giá). Phong trào BLM do nghị sĩ Na Uy Petter Eide đề cử vì cho rằng phong trào này sẽ tạo động lực toàn thế giới để đấu tranh chống lại sự bất công.

Con rể của ông Trump, Jared Kushner, cũng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay vì đã đóng góp cho thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả rập. Chủ nhân của giải thưởng sẽ được quyết định vào tháng 10 tới.