Ông Trump ra tối hậu thư cho Nga về vấn đề Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Nga có 2 tuần để chứng minh họ có thực sự nghiêm túc về chấm dứt xung đột ở Ukraine hay không, và nếu Moscow tiếp tục "câu giờ", Washington sẽ có cách đối phó khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
"Tôi sẽ cho các bạn biết trong khoảng 2 tuần nữa. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu ông ấy có đang câu giờ hay không, và nếu đúng là như vậy, chúng ta sẽ có phản ứng khác. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Sẽ mất khoảng 2 tuần, hoặc một tuần rưỡi", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Nga có muốn chấm dứt xung đột Ukraine hay không.
Ông nói thêm: “Họ có vẻ muốn làm gì đó. Nhưng cho đến khi văn bản được ký kết, tôi không thể nói cho bạn biết... Tôi rất thất vọng về những gì đã xảy ra. Một vài đêm nay, vẫn có những người thiệt mạng giữa lúc đang diễn ra cái gọi là một cuộc đàm phán (giữa Nga và Ukraine)".
Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ ông đang nhắc đến văn bản nào. Ông cũng từ chối nêu cụ thể những hành động mà ông có thể cân nhắc để trừng phạt Nga, thay vào đó nhấn mạnh rằng ngôn ngữ cứng rắn mới đây của ông đối với Moscow đã đủ rõ ràng. Ông lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt mới có thể làm đổ vỡ một thỏa thuận đang trong quá trình đàm phán.
“Tôi nghĩ tôi đang gần đạt được một thỏa thuận, tôi không muốn phá hỏng nó bằng cách làm điều đó. Lời nói đã đủ mạnh rồi. Chúng tôi không hài lòng về tình hình hiện tại”, ông cho biết.
Ông cũng tuyên bố sẵn sàng gặp riêng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Putin "nếu cần thiết".
Trong những ngày gần đây, ông Trump ngày càng cảm thấy thất vọng và mất dần kiên nhẫn với tình hình xung đột Nga - Ukraine, cuộc xung đột mà ông từng cam kết sẽ chấm dứt trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức.
Mốc thời gian 2 tuần là điều thường xuyên xuất hiện trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump khi ông được hỏi về các quyết định đang được xem xét. Ông thường sử dụng mốc thời gian này như một cách để trì hoãn công bố hành động cụ thể.
Trong một diễn biến liên quan khác, trả lời phỏng vấn Fox News, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho hay, Tổng thống Trump đã sẵn sàng "gây sức ép tối đa" lên Nga nếu các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine không mang lại kết quả.
Bà Bruce nhấn mạnh, Tổng thống Trump có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có, bao gồm cả các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Moscow. Các hạn chế này là một phần của dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đề xuất. Dự luật bao gồm các lệnh trừng phạt áp thuế lên tới 500% đối với tất cả các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt và các hàng hóa khác của Nga.
"Mỹ sẵn sàng áp dụng biện pháp gây sức ép tối đa lên Nga", bà Bruce cho biết, đồng thời cảnh báo rằng Moscow sẽ "sớm hiểu" cam kết của Tổng thống Trump trong việc giải quyết xung đột Ukraine.