1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump nói Mỹ gặp nguy hiểm, cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới dưới sự lãnh đạo của chính quyền hiện tại.

Ông Trump nói Mỹ gặp nguy hiểm, cảnh báo nguy cơ Thế chiến 3 - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Tại sự kiện vận động tranh cử Turning Point USA ở Detroit hôm 17/6, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump nhấn mạnh rằng ông không gây ra bất kỳ cuộc xung đột mới nào trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hướng tới khôi phục hòa bình, đặc biệt ở Ukraine, nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ông Trump cáo buộc "sự yếu kém và thất bại" của chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khiến nước Mỹ rơi vào "nguy hiểm nghiêm trọng" và "kéo chúng ta vào Thế chiến ba". Ông Trump nói rằng người kế nhiệm ông đã gây thiệt hại cho đất nước nhiều hơn 10 tổng thống yếu kém nhất trong lịch sử Mỹ cộng lại.

"Chúng ta có rất nhiều vấn đề ở đất nước này, trên hết, chúng ta có thể rơi vào Thế chiến ba vì chúng ta có một nhà lãnh đạo yếu kém mà lẽ ra không bao giờ nên xuất hiện ở đó", ông Trump nhấn mạnh.

Đầu tháng này, đảng Cộng hòa cũng cảnh báo thế giới có thể rơi vào một cuộc chiến tranh hạt nhân tàn khốc vì ông Biden. Ông Trump cảnh báo một cuộc đối đầu hạt nhân có thể khiến thế giới bị "xóa sổ", đồng thời cho rằng Mỹ hiện có một nhà lãnh đạo "thậm chí không có khả năng thảo luận" về vấn đề này.

Trong bài phát biểu tại Detroit, ông Trump cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì "lãng phí tiền ở mức chưa từng thấy", đặc biệt là khi liên tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Trump gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "nhà buôn vĩ đại nhất từng thấy".

"Mỗi lần đến đất nước của chúng ta, ông ấy đều rời đi với 60 tỷ USD", ông Trump nói và nói thêm rằng mỗi khi Tổng thống Zelensky nhận được tiền, ông ấy lập tức yêu cầu thêm. Ông nhấn mạnh thực trạng này "sẽ không bao giờ kết thúc" và cam kết sẽ "giải quyết" vấn đề này trước khi tái nhậm chức tổng thống.

Hồi cuối tháng 4, trả lời phỏng vấn tạp chí Time, cựu Tổng thống Trump tuyên bố, nếu ông đắc cử, Mỹ sẽ cắt viện trợ cho Ukraine nếu các nước châu Âu không viện trợ tương xứng.

Ông Trump từ lâu đã phản đối việc Mỹ chi hàng tỷ USD cho Ukraine. Ông cũng đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Joe Biden về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng xung đột Ukraine "sẽ không bao giờ xảy ra" nếu ông làm tổng thống, đồng thời khẳng định ông có thể kết thúc cuộc xung đột "trong 24 giờ" nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào về cách thức đạt được mục tiêu này.

Washington Post dẫn nguồn tin ngoại giao nói rằng, cựu chủ nhân Nhà Trắng muốn đưa Moscow và Kiev vào bàn đàm phán, thúc đẩy hai nước đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Theo nguồn tin, nếu ông Trump tái đắc cử, nhiều khả năng ông sẽ liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau khi giành chiến thắng hoặc vào ngày nhậm chức.

Ông Trump có thể dùng viện trợ quân sự của Mỹ làm công cụ để gây sức ép với Ukraine.

Theo một số nguồn tin, ông Trump đang ấp ủ kế hoạch gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Theo kế hoạch này, Ukraine có thể phải từ bỏ bán đảo Crimea, vùng Donbass để đổi lấy thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, đại diện của ông Trump đã lên tiếng bác bỏ.

Theo RT