1. Dòng sự kiện:
  2. Thượng đỉnh Nga - Mỹ tại Alaska
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran lần nữa nếu cần

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington sẵn sàng mở cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran một lần nữa.

Ông Trump: Mỹ sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Iran lần nữa nếu cần - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Washington sẵn sàng tấn công trở lại các cơ sở hạt nhân của Iran “nếu cần thiết”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận các cơ sở này đã bị hư hại trong cuộc tập kích trước đó của Washington.

“Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói về các cơ sở hạt nhân của Iran: Thiệt hại rất nghiêm trọng, chúng đã bị phá hủy. Tất nhiên rồi, đúng như tôi đã nói và chúng tôi sẽ làm lại điều đó, nếu cần thiết!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cũng chỉ trích một số kênh truyền thông Mỹ vì đưa các thông tin nói rằng các cơ sở hạt nhân của Iran dường như bị hư hại ở mức độ không quá lớn.

Ông Araghchi trước đó trả lời phỏng vấn Fox News rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã “bị hư hại nghiêm trọng”, nhưng đồng thời khẳng định Tehran không có ý định từ bỏ hoạt động làm giàu uranium.

Vào ngày 25/6, ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã trích dẫn dữ liệu tình báo mới cho rằng các cơ sở hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan, bị tấn công trong đêm 21-22/6, đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhà Trắng cũng khẳng định rằng, theo dữ liệu từ Washington, Iran không kịp di dời vật liệu hạt nhân khỏi các cơ sở này trước khi bị tấn công.

Trong khi đó, CNN ngày 24/6 dẫn các nguồn tin cho biết cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng các cuộc không kích chưa phá hủy hoàn toàn những thành phần then chốt trong chương trình hạt nhân của Tehran.

Mặt khác, ông Araghchi khẳng định Iran sẽ vẫn tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của mình.

“Về tên lửa của chúng tôi, đó là phương tiện phòng thủ đáng tin cậy nhất”, ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa của Iran mang tính chất răn đe. “Chúng là để phòng thủ, không phải để tấn công. Tôi có thể đảm bảo rằng tên lửa của Iran sẽ không bao giờ mang đầu đạn hạt nhân”, ông nói rõ.

Ngoài ra, ông cho biết, Tehran có khả năng sẽ tổ chức đàm phán trực tiếp với Washington về chương trình hạt nhân của Iran trong tương lai, nếu Mỹ đối xử với Iran trên cơ sở bình đẳng.

“Chưa phải lúc này, nhưng có thể trong tương lai”, ông nói khi được hỏi liệu có khả năng xảy ra liên hệ trực tiếp nào giữa phía Iran và chính quyền Trump hay không.

“Mọi thứ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có sẵn sàng đối xử với Iran một cách bình đẳng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung hay không”, ông bổ sung.

Iran hiện “rất hoài nghi với người Mỹ” sau khi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) về chương trình hạt nhân của Iran “không trở thành một câu chuyện thành công với chúng tôi", ông Araghchi nói.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với chính quyền Mỹ. Nhưng một khi chúng tôi cảm thấy mọi thứ đã đi vào đúng trật tự, thì mọi khả năng đều có thể xảy ra", ông nhấn mạnh.

Năm 2015, Iran cùng với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đã ký kết Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), giải quyết cuộc khủng hoảng bắt đầu từ năm 2002 giữa lúc phương Tây cáo buộc Tehran theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, vào năm 2018, ông Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Đáp lại, Iran tuyên bố vào năm 2020 rằng họ sẽ giảm bớt các cam kết trong JCPOA và hạn chế quyền tiếp cận của các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).  

Theo Tass