Mỹ lần đầu thừa nhận căn cứ Trung Đông bị trúng tên lửa Iran
(Dân trí) - Mỹ xác nhận rằng căn cứ lớn hàng đầu của nước này ở Trung Đông đã trúng tên lửa Iran trong cuộc tấn công tháng trước.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy công trình trước và sau vụ tấn công (Ảnh: BI).
Lầu Năm Góc cho biết một tên lửa đạn đạo của Iran đã tấn công một căn cứ quân sự lớn của Mỹ tại Qatar hồi tháng trước, với hình ảnh vệ tinh cho thấy một số thiết bị tại cơ sở này bị hư hại.
Một bức ảnh chụp căn cứ không quân Al Udeid vào ngày 25/6, do công ty ảnh vệ tinh thương mại Planet Labs PBC của Mỹ thu được cho thấy một vòng đất cháy sém và thiệt hại đối với một tòa nhà liền kề.
Vết cháy sém đó vốn là vị trí của một mái vòm, có thể thấy rõ ràng trong bức ảnh chụp 2 ngày trước đó. Tòa nhà bên cạnh cũng không có dấu hiệu hư hại trong ảnh chụp ngày 23/6, chỉ vài giờ trước khi Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung vào Al Udeid để trả đũa việc Mỹ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Tehran.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell rằng một tên lửa đạn đạo của Iran đã rơi trúng căn cứ Al Udeid trong đợt tấn công ngày 23/6, gây “thiệt hại tối thiểu đối với thiết bị và cơ sở vật chất tại căn cứ”. Đây là lần đầu tiên một quan chức Mỹ xác nhận rằng Tehran đã trực tiếp đánh trúng căn cứ này.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu tên lửa đã trực tiếp phá hủy mái vòm và tòa nhà hay là do mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn đã gây ra thiệt hại đó.
Cấu trúc trị giá 15 triệu USD, được xây dựng tại Al Udeid vào năm 2016, chứa thiết bị liên lạc bảo mật. Hệ thống này, được Không quân Mỹ gọi là “Modernized Enterprise Terminal”, cung cấp dịch vụ thoại, hình ảnh và dữ liệu để kết nối lực lượng Mỹ tại Trung Đông với các chỉ huy quân sự ở các khu vực khác.
Ngay sau cuộc tấn công, phía Mỹ tuyên bố rằng quân đội Mỹ và Qatar đã “đánh bại” đợt tấn công bằng hệ thống phòng không Patriot. Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã báo trước cho ông về cuộc tấn công này, và trong tổng số 14 tên lửa được phóng đi, 13 tên lửa đã bị bắn hạ, tên lửa còn lại được cho là rơi theo “hướng không gây đe dọa".
Trước đó, các quan chức Mỹ từng thừa nhận khả năng có thiệt hại tại Al Udeid.
“Chúng tôi biết có điều gì đó, có báo cáo rằng một số thứ đã lọt qua”, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nói với báo giới vài ngày sau vụ việc.
“Chúng tôi biết chắc có rất nhiều mảnh kim loại bay tứ tung. Giữa tên lửa bị Patriot bắn trúng, tầng đẩy của tên lửa bị đánh chặn, chính tên lửa Patriot bay trên không, và các mảnh vỡ rơi xuống đất, khắp nơi đều là kim loại. Và các đơn vị phòng không của chúng ta chỉ có vài giây để đưa ra các quyết định mang tính chiến lược", ông Caine nói.
Kênh truyền hình Iran International là đơn vị đầu tiên đưa tin về hình ảnh vệ tinh ghi nhận thiệt hại tại Al Udeid.
Dù vậy, cuộc tấn công không gây thiệt hại lớn và mang tính chất giới hạn, cho thấy Iran có thể đã cố tình tránh làm leo thang thêm căng thẳng với Mỹ.
“Không có thương vong nào. Căn cứ không quân Al Udeid vẫn hoàn toàn vận hành bình thường và có thể thực hiện nhiệm vụ của mình, phối hợp với đối tác Qatar, nhằm bảo đảm an ninh và ổn định cho khu vực", ông Parnell khẳng định.
Đợt không kích vào Al Udeid hồi tháng trước xảy ra ngay trước khi Iran và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn, kết thúc 12 ngày tấn công qua lại.
Lực lượng Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, đồng thời hạ sát nhiều chỉ huy cấp cao. Tehran trả đũa bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và UAV vào lãnh thổ Israel.
Tình trạng của chương trình hạt nhân Iran hiện vẫn chưa rõ ràng, với những đánh giá khác nhau về mức độ thiệt hại mà các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã gây ra.