Ông Trump: Mỹ không muốn chi thêm hàng trăm tỷ USD cho Ukraine
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không muốn chi thêm hàng trăm tỷ USD để cung cấp viện trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tranh cãi trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2 (Ảnh: Reuters).
Trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 11/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy, trước hết, việc chấm dứt các cuộc giao tranh ở Ukraine.
Ông Trump cho rằng cuộc xung đột đang cướp đi sinh mạng của người Nga và người Ukraine.
"Họ là con người, giống như các bạn. Họ là con người, và chúng tôi muốn chấm dứt xung đột", Tổng thống Mỹ nói.
"Và chúng tôi cũng không muốn cho đi hàng tỷ và hàng trăm tỷ USD. Chúng tôi đã đổ vào đó 350 tỷ USD", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Ông Trump nhắc lại rằng cuộc xung đột Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông còn tại nhiệm.
"Không có lý do gì khiến cuộc chiến này xảy ra nếu tôi là tổng thống (thay vì ông Joe Biden). Vì vậy, đây là một điều rất đáng buồn", ông Trump nói thêm.
Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng các cuộc tiếp xúc quan trọng mới giữa Nga và Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 12/3.
"Chúng ta sẽ gặp họ vào hôm nay và ngày mai, đồng thời hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận. Nếu chúng ta có thể khiến Nga làm điều đó, thì thật tuyệt. Nếu không thể, thì sẽ còn có thêm người thiệt mạng", ông Trump cho biết.
Ngoài ra, theo ông Trump, lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể được đảm bảo trong những ngày tới.
"Tôi hy vọng sẽ diễn ra trong vài ngày tới", ông Trump nói khi được hỏi các bên đã tiến gần đến "lệnh ngừng bắn hoàn toàn" ở Ukraine như thế nào.
Tổng thống Trump tiết lộ, ông sẽ mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trở lại Nhà Trắng.
Trước đó, hôm 28/2, cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng đã biến thành một cuộc cãi vã gay gắt. Hai bên đã không ký thỏa thuận khoáng sản như kế hoạch ban đầu.
Giới chức Mỹ sau đó đề nghị ông Zelensky rời đi và nhấn mạnh đàm phán chỉ có thể nối lại khi Ukraine sẵn sàng cho hòa bình.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 11/3 tuyên bố Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đã chỉ thị cho các trợ lý hoàn tất mọi công việc liên quan đến việc ký kết thỏa thuận khoáng sản. Thỏa thuận này cho phép Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản giá trị của Ukraine, đặc biệt là đất hiếm.
"Tổng thống Trump và Zelensky sẽ chỉ thị cho các thành viên của chính phủ hoàn tất việc ký kết thỏa thuận. Điều đó đã được thông báo hôm nay và sẽ được thực hiện", ông Rubio nói thêm.
Ông tuyên bố Mỹ và Ukraine đã tham vấn về thỏa thuận khoáng sản thông qua các cơ quan tài chính của hai nước.
Sau cuộc hội đàm giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ ở Ả rập Xê út vào ngày 11/3, Ukraine đồng ý ngừng bắn 30 ngày với Nga. Về phần mình, Mỹ tuyên bố "ngay lập tức dỡ bỏ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo và tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine".
Kiev cũng bày tỏ sự sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc thực hiện một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày ngay lập tức.