Ông Trump ký sắc lệnh tinh giản nhân sự, trao quyền lớn cho tỷ phú Musk
(Dân trí) - Chỉ vài tuần sau lễ nhậm chức, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một loạt đề nghị yêu cầu công chức nghỉ việc và đóng cửa một số cơ quan liên bang không hiệu quả.
![Ông Trump ký sắc lệnh tinh giản nhân sự, trao quyền lớn cho tỷ phú Musk - 1 Ông Trump ký sắc lệnh tinh giản nhân sự, trao quyền lớn cho tỷ phú Musk - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/6ZHHAjbsnS1NUVqOTMsueOwWKKc=/thumb_w/1020/2025/02/12/high-1739332475679.jpg)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên cạnh tỷ phú Elon Musk cùng con trai của ông Musk tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 11/2 (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/2 đã ra lệnh cho các cơ quan chính phủ nước này phải hợp tác chặt chẽ với tỷ phú Elon Musk để cắt giảm lực lượng lao động liên bang bằng cách xác định xem những nhân viên chính phủ nào có thể bị sa thải và những chức năng nào cần loại bỏ hoàn toàn.
Đội chiếc mũ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" trên đầu, người đàn ông giàu nhất thế giới Elon Musk đã cương quyết bảo vệ vai trò của mình là một viên chức không qua bầu cử nhưng được Tổng thống Trump trao cho quyền hạn chưa từng có tiền lệ để tinh giản một số bộ phận của chính phủ Mỹ.
Tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla kiêm chủ sở hữu mạng xã hội X, đã thẳng thừng bác bỏ những chỉ trích cho rằng ông và đội ngũ nhân viên của Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), phần lớn đang hoạt động "một cách bí mật".
"Tôi sẵn sàng chấp nhận giám sát và kiểm tra hàng ngày, về cơ bản là như vậy", ông Musk tuyên bố.
DOGE gần như hoạt động một cách âm thầm trong bí mật, không cung cấp thông tin về những người mà họ tuyển dụng, nơi họ hoạt động hoặc những hành động mà họ đang thực hiện bên trong các cơ quan chính phủ.
Ban này đăng rất ít kết quả thực tế từ công việc của họ, chỉ cung cấp số liệu bằng USD cho các khoản cắt giảm ở những cơ quan cụ thể và ít khi đưa ra thông tin chi tiết.
Sắc lệnh hành pháp ký hôm 11/2 là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump và ông Musk nhằm thu hẹp cơ cấu tổ chức cũng như điều chỉnh các cơ quan chính phủ Mỹ gắn với những ưu tiên chính sách dưới thời chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ 2.
Chỉ vài tuần sau khi nhậm chức, chính quyền của ông Trump đã đưa ra một loạt đề nghị yêu cầu công chức nghỉ việc và đóng cửa một số cơ quan liên bang.
Sắc lệnh hành pháp mới nhất cũng đặt ra các quy tắc yêu cầu cơ quan chính phủ không được thuê quá một nhân viên cho mỗi 4 nhân sự nghỉ việc và buộc các cơ quan phải làm việc với đội ngũ của ông Musk để hoạch định những đợt tinh giản biên chế quy mô lớn, đồng thời xác định những bộ phận nào có thể bị loại bỏ hoàn toàn.
Mặc dù vậy, sắc lệnh này đã miễn trừ việc cắt giảm những nhân viên có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia, an toàn công cộng, thực thi pháp luật hay kiểm soát vấn đề nhập cư.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ông Musk cho biết, mình đã nói chuyện với Tổng thống Trump gần như mỗi ngày và cam kết sẽ tiết kiệm được 1 nghìn tỷ USD thông qua các chương trình phát hiện gian lận và lãng phí trong chính phủ, một con số có thể lên tới gần 15% tổng chi tiêu liên bang.
Hiện chính quyền Mỹ có khoảng 2,3 triệu nhân viên dân sự, không tính lực lượng bưu điện. Các tổ chức liên quan đến an ninh chiếm phần lớn lực lượng lao động liên bang nhưng cũng có hàng trăm nghìn người làm việc trong các công việc giám sát vấn đề chăm sóc sức khỏe của cựu binh, kiểm tra nông nghiệp và thanh toán hóa đơn của chính phủ, cùng nhiều công việc khác.