1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump không dỡ bỏ luật cho phép hôn nhân đồng tính ở Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đang từng bước thiết lập những chính sách mới trong nhiệm kỳ 4 năm tới, trong đó ông cho biết không có ý định xóa bỏ luật cho phép hôn nhân đồng tính.


Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với CBS (Ảnh: CBS)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với CBS (Ảnh: CBS)

Trả lời phỏng vấn trong chương trình “60 phút” của kênh truyền hình CBS ngày 13/11, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cho biết sẽ không xóa bỏ điều luật cho phép hôn nhân đồng tính tại Mỹ vì “điều này đã được ấn định” hồi tháng 7 năm ngoái.

“Phó tướng” của ông Trump, Thống đốc bang Indiana Mike Pence, là một người luôn phản đối hôn nhân đồng tính. Thậm chí ông còn ủng hộ một chiến dịch gọi là “Liệu pháp hoán đổi” cho rằng người đồng tính có được “biến đổi” thành người dị tính. Ông Pence cũng ký ủng hộ một điều luật cho phép từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đôi đồng tính.

Ngoài ra, ông Trump cho biết sẽ bổ nhiệm các thẩm phán tối cao là những người phản đối luật cho phép phá thai. Ông cho rằng thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến phá thai sẽ được trao lại cho các bang.

“Điều này không có nghĩa phụ nữ không thể phá thai, nhưng có thể họ sẽ phải tới một bang khác để làm việc đó”, ông Trump nói.

Tuyên bố này của ông Trump hoàn toàn trái ngược với những gì ông nói hồi tháng 3 vừa qua trong chiến dịch tranh cử của mình. Khi đó ông cho rằng những phụ nữ phá thai phải “đối mặt với một hình thức trừng phạt nào đó. Ông khẳng định mình là người trân trọng sự sống. Sau đó ông lại đổi ý và cho rằng chính quyền các bang và Quốc hội nên đưa ra luật về vấn đề này. Quan điểm đó của tỷ phú New Yorrk đã khiến ông phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ những người ủng hộ quyền phá thai.

Về vấn đề sở hữu súng đạn, ông Trump tỏ ra cương quyết với quan điểm Tòa án tối cao Mỹ phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của người dân là được sở hữu súng. “Mọi người đang bàn luận về việc sửa đổi luật sở hữu súng đạn và họ đang cố làm rối tung mọi thứ lên. Họ chỉ là những người thích chỉnh sửa”, ông Trump nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Trump cũng chia sẻ một số vấn đề khác và vẫn để ngỏ khả năng chỉ định một công tố viên điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Hillary Clinton. Trước đó trong cuộc tranh luận tổng thống thứ hai diễn ra hồi tháng trước, ông Trump đã từng tuyên bố bà Clinton có thể phải ngồi tù vì vụ bê bối này một khi ông đắc cử.

Nhật Minh

Theo Guardian