1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump hứa vào cuộc để hạ chi phí tường biên giới với Mexico

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ đàm phán để hạ chi phí xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico xuống thấp hơn so với con số 21 tỷ USD do chính phủ dự tính.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

“Tôi nghe tin bức tường biên giới sẽ có chi phí cao hơn so với dự tính ban đầu của chính phủ, nhưng tôi vẫn chưa tham gia vào quá trình thiết kế hay đàm phán”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm 11/2 tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida.

“Khi tôi can dự vào, chi phí (bức tường) sẽ giảm, giống như với các máy bay chiến đấu F-35 hoặc chương trình Không Lực Một”, ông Trump khẳng định.

Trước đó, báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết bức tường biên giới Mỹ - Mexico, đề xuất gây tranh cãi của Tổng thống Trump nhằm ngăn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, có thể mất 3 năm rưỡi để xây dựng và tiêu tốn khoảng 21,6 tỷ USD. Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng đưa ra con số 12 tỷ USD cho kinh phí xây tường.

Cuối tháng 1 vừa qua, Tập đoàn chế tạo vũ khí Lockheed Martin đã nhất trí bán cho Bộ Quốc phòng Mỹ 90 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 với giá tổng cộng 8,5 tỷ USD, mức giá thấp nhất cho tới nay đối với chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc. Thỏa thuận này diễn ra sau khi Tổng thống Trump lên tiếng chỉ trích chi phí đắt đỏ của chương trình F-35, từ đó giúp Lầu Năm Góc tiết kiệm được 728 triệu USD so với dự tính ban đầu. Tháng 12/2016, Tổng thống Trump cũng đã kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy hợp đồng với hãng Boeing về việc đóng chuyên cơ Không Lực Một mới cho tổng thống do chi phí bị đội hơn 4 tỷ USD.

Thành Đạt

Tổng hợp