1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump gợi ý hóa giải căng thẳng bằng một cuộc điện thoại, Iran từ chối

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, chỉ cần lãnh đạo Iran gọi điện cho ông để đối thoại, Mỹ sẵn sàng giúp Tehran khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, phía Iran đã lên tiếng từ chối đề nghị này.

Ông Trump gợi ý hóa giải căng thẳng bằng một cuộc điện thoại, Iran từ chối - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)


Theo Reuters, vài ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận tái triển khai một biên đội tác chiến do tàu sân bay USS Abraham Lincohn và một phi đội máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông để gửi thông điệp cảnh báo cứng rắn đến Iran, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông sẵn sàng đối thoại về vấn đề hạt nhân với giới chức Iran.

Ông Trump đã kêu gọi đối thoại ít nhất 3 lần trong vòng 24 giờ - một động thái cho thấy người đứng đầu chính phủ Mỹ dường như không hoàn toàn ủng hộ quan điểm cứng rắn của các cố vấn với Iran.

"Điều mà họ (Iran) nên làm lúc này là gọi điện cho tôi và ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận, tất nhiên là công bằng. Chúng tôi chỉ không muốn họ có vũ khí hạt nhân, một đòi hỏi không quá nhiều. Rồi chúng tôi sẽ giúp họ xây dựng đất nước. Họ nên làm như vậy. Nếu Iran gọi, Mỹ sẵn sàng trả lời", ông Trump nói trong cuộc họp báo ngày 9/5 tại Nhà Trắng. Hồi năm ngoái, ông Trump cũng từng tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Iran vô điều kiện.

Mặc dù vậy, đề nghị của ông Trump không nhận được sự hưởng ứng từ phía Iran. Ông Yadollah Javani, Phó chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 10/5 tuyên bố: “Sẽ không có bất cứ cuộc đối thoại nào với người Mỹ. Mỹ cũng sẽ không dám dùng hành động quân sự chống lại chống tôi. Chúng tôi coi Mỹ không đáng tin".

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran có xu hướng leo thang trở lại sau khi ông Trump lên nhậm chức hồi đầu năm 2017 và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Mỹ, Iran và một số cường quốc phương Tây. Washington cũng áp trở lại các lệnh trừng phạt với Tehran, gọi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là “khủng bố”.

Đáp lại, Iran cũng gọi Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ là “khủng bố”. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua cho biết, Iran sẽ ngừng thực thi một số điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và phương Tây.

Minh Phương
Theo Politico