1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump gọi đối thủ Biden là "người bán tháo toàn cầu"

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục công kích ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và nữ "phó tướng" khi bầu cử đang đến rất gần.

Ông Trump gọi đối thủ Biden là người bán tháo toàn cầu - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ứng viên tổng thống Dân chủ Joe Biden (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại một sự kiện vận động tranh cử ngoài trời tại sân bay ở North Carolina ngày 8/9, Tổng thống Trump nói: "Chương trình nghị sự của Joe Biden là sản xuất tại Trung Quốc. Chương trình nghị sự của tôi là sản xuất tại Mỹ. Biden là kẻ bán tháo toàn cầu, ông ấy dành cả sự nghiệp để gây lãng phí cho các cộng đồng ở Mỹ".

Trung Quốc tiếp tục là chủ đề để hai ứng viên tổng thống Mỹ công kích lẫn nhau trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông Trump nhiều lần cáo buộc ông Biden ủng hộ các chính sách thương mại khiến nhiều người Mỹ mất việc làm. Trước đó, ông thậm chí nói rằng, nước Mỹ sẽ “rơi vào tay” Trung Quốc nếu như ông Biden đắc cử. Ông Trump cũng nói rằng, ông Biden là "một người tử tế, nhưng không thông minh" và nếu ứng viên Dân chủ đắc cử, kinh tế Mỹ sẽ "sụp đổ".

Đáp lại, ông Biden chỉ trích chủ nhân Nhà Trắng về những tác động tiêu cực với nông nghiệp và các ngành khác của Mỹ gây ra bởi chính sách áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc mà chính quyền Tổng thống Trump đưa ra. Cựu tổng thống Biden cũng chỉ trích thỏa thuận thương mại của chính quyền Tổng thống Trump với Trung Quốc không mang lại lợi ích cho các ngành kinh tế của Mỹ như ông đã hứa.

Tại cuộc vận động hôm qua, ông Trump cũng công kích gay gắt nhằm vào thượng nghị sĩ Kamala Harris, nữ ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử với ông Biden. "Người Mỹ không thích bà ấy. Không ai thích cả. Bà ấy không bao giờ có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với đất nước chúng ta", ông Trump nói.

Bầu cử tổng thống Mỹ đã bước vào giai đoạn nước rút. Các ứng viên bắt đầu tích cực tổ chức các sự kiện vận động tranh cử trực tiếp hơn thay vì qua hình thức trực tuyến như trước đó. Các thăm dò dư luận hầu hết đều cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump. Việc “lật ngược thế cờ” sẽ là thử thách lớn với ông Trump khi chính quyền của ông hứng chỉ trích vì cách ứng phó đại dịch Covid-19 và làn sóng biểu tình sắc tộc.