1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đồng loạt ân xá 15 người

Thành Đạt

(Dân trí) - Ông Donald Trump đã ân xá cho 15 người, trong đó có các đồng minh đảng Cộng hòa, trước khi tổng thống đắc cử nhậm chức vào tháng tới.

Ông Trump đồng loạt ân xá 15 người  - 1

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 22/12, Tổng thống Donald Trump đã quyết định ân xá cho cựu cố vấn chiến dịch tranh cử George Papadopoulos. Ông Papadopoulos bị kết tội nói dối Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong các cuộc thẩm vấn về mối liên hệ với Nga trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Theo Sputnik, Nhà Trắng cho biết lệnh ân xá cho ông Papadopoulos đã giúp "sửa chữa sai lầm mà nhóm của công tố viên đặc biệt Robert Mueller đã gây ra cho rất nhiều người". Công tố viên Mueller là người dẫn đầu cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cách đây 4 năm.

Ngoài ra, luật sư Alex van der Zwaan, người từng làm việc với cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump Paul Manafort trong vấn đề liên quan tới Ukraine, cũng được nhận quyết định ân xá lần này. Manafort từng giúp các thành viên trong gia đình Tổng thống Trump và tập đoàn Trump Organization của ông thoát khỏi vòng lao lý. 

Trước đó, Zwaan đã nhận tội khai man với FBI trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Cả Zwaan và Papadopoulos đều phải chịu án tù trong khoảng thời gian ngắn sau khi bị kết tội.

Các cá nhân khác được Tổng thống Trump ân xá lần này còn bao gồm cựu nghị sĩ California Duncan Hunter, cựu nghị sĩ New York Chris Collins. Nhà Trắng cho biết lệnh ân xá với 2 nghị sĩ này do các thành viên trong quốc hội Mỹ đề xuất.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn hôm 25/11. Ông Trump cũng ân xá cho cựu cảnh sát trưởng bang Arizona Joe Arapaio, cựu quan chức bảo thủ Dinesh D'Souza và cựu cảnh sát trưởng New York Bernie Kerik.

Dẫn số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ, CNBC cho biết trước ngày 18/12, ông Trump đã ban hành quyết định ân xá cho 28 người và giảm án hình sự cho 16 người.

Nhiều ý kiến dự đoán rằng trong những tuần cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Trump có thể sẽ ban hành thêm nhiều lệnh ân xá, đặc biệt cho các đồng minh và những người thân cận với ông. Các nguồn tin thân cận với ông Trump tiết lộ với New York Times rằng, các lệnh ân xá mới nhất là dấu hiệu cho thấy Tổng thống sẽ tiếp tục ân xá cho các cá nhân có liên quan tới cuộc điều tra về Nga trong những tuần cuối nhiệm kỳ.

CNN ngày 16/12 dẫn các nguồn tin cho biết kể từ sau ngày bầu cử 3/11, cánh Tây Nhà Trắng "ngập" trong các cuộc gọi, email của những người mong muốn được Tổng thống Trump ân xá trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Họ thậm chí gọi điện, gửi email cho những người như cố vấn cấp cao và cũng là con rể ông Trump, Jared Kushner, hay Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, luật sư Nhà Trắng Pat Cipollone khi không thể kết nối trực tiếp với Tổng thống.

New York Times dẫn 2 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Tổng thống Trump đang thảo luận với các cố vấn về việc ban hành lệnh ân xá cho 3 con của ông, gồm Donald Trump Jr., Eric Trump và Ivanka Trump, cùng con rể Jared Kushner.

Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống quyền khoan hồng để có thể ban lệnh ân xá cho các tội phạm liên bang, ngoại trừ các trường hợp bị luận tội. Hiến pháp cũng không cấm tổng thống ân xá cho đồng minh và các thành viên trong gia đình ngay cả khi lệnh ân xá có vẻ như tư lợi, xung đột lợi ích hay kéo theo những phản ứng chính trị.