Ông Trump dọa truy tố phóng viên vì rò rỉ thông tin tình báo về Iran
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump bác tin cuộc không kích chỉ làm gián đoạn tạm thời chương trình hạt nhân Iran, đồng thời cảnh báo hành động pháp lý với những ai phát tán tài liệu mật.

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đang xem xét biện pháp mạnh tay nhằm vào các phóng viên đã đăng tải thông tin rò rỉ từ báo cáo tình báo về hiệu quả của các cuộc không kích mà Mỹ đã tiến hành nhằm vào Iran. Theo đó, các phóng viên có thể bị buộc phải tiết lộ nguồn tin hoặc đối mặt với nguy cơ bị truy tố.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 29/6, ông Trump nhấn mạnh cuộc không kích hôm 21/6 đã “làm tê liệt” chương trình hạt nhân của Iran, bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã kịp di dời vật liệu hạt nhân khỏi các địa điểm bị tấn công.
Truyền thông Mỹ trước đó dẫn báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) cho biết, các đòn tấn công chủ yếu chỉ làm gián đoạn tạm thời tiến trình hạt nhân của Iran và chưa đủ để phá hủy hoàn toàn chương trình này. Báo cáo được lưu hành trong nội bộ Quốc hội Mỹ và các cơ quan tình báo cho thấy thiệt hại thực tế thấp hơn đáng kể so với những gì chính quyền ông Trump công bố.
Ông Trump bác bỏ nội dung của báo cáo, gọi đó là “thiếu toàn diện và mang định kiến”, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ đảng Dân chủ và truyền thông vì đã để lọt thông tin mật. Ông nhấn mạnh những cá nhân liên quan tới việc rò rỉ hoặc đăng tải thông tin này “cần bị truy tố”.
Khi được hỏi cụ thể ai sẽ bị xử lý, ông Trump khẳng định các cơ quan chức năng có thể dễ dàng tìm ra người tiết lộ thông tin nếu thật sự muốn.
Căng thẳng leo thang khi tổng thống trực tiếp chỉ trích các nghị sĩ đảng Dân chủ và một số hãng tin lớn như CNN, New York Times vì "hành động thiếu trách nhiệm" khi công bố thông tin mật. Trên mạng xã hội, ông không ngần ngại gọi đây là "hành vi phản quốc" và yêu cầu truy tố những người liên quan.
Phía Iran ngay lập tức có phản ứng trước những tuyên bố này. Trên mạng xã hội, tài khoản của Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 29/6 cũng đăng tải thông điệp mỉa mai ông Trump, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ “phải phóng đại sự thật để che đậy thất bại của các đợt không kích không đạt được gì”.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn khẳng định 3 cơ sở hạt nhân của Iran đã “bị xóa sổ” hoàn toàn và tuyên bố chính quyền của ông đang xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người tiết lộ thông tin cho báo chí.
Tại Mỹ, Hiến pháp bảo vệ quyền giữ bí mật nguồn tin của phóng viên trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, quyền này không phải là tuyệt đối và vẫn có những giới hạn nhất định trong các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia.
Đáng chú ý, đội ngũ pháp lý của ông Trump đã gửi công văn đe dọa kiện New York Times vì tội "phỉ báng" và "xúc phạm quốc thể", yêu cầu tờ báo phải đăng lời xin lỗi công khai.