1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ông Trump đi chơi golf, liên tục phàn nàn về gian lận bầu cử

An Bình

(Dân trí) - Trong khi ứng viên Joe Biden bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực thì Tổng thống Donald Trump hôm nay vẫn đi chơi golf và tiếp tục lên Twitter phàn nàn về các cáo buộc gian lận bầu cử.

Ông Trump đi chơi golf, liên tục phàn nàn về gian lận bầu cử - 1

Ông Trump được nhìn thấy lên đoàn xe hộ tống ở Nhà Trắng vào sáng nay (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi tin rằng những người này là kẻ trộm. Các bộ máy thành phố lớn đều tham nhũng. Đây là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Hãng thăm dò tốt nhất tại Anh sáng nay viết rằng đây rõ ràng là một cuộc bầu cử bị đánh cắp, rằng không thể tưởng tượng Biden lại vượt Obama ở một số trong những bang này”, ông Trump viết trong tweet mới nhất trên mạng xã hội Twitter ngày 8/11.

Ông chủ Nhà Trắng dường như không có ý định thừa nhận thất bại bầu cử, tiếp tục khẳng định chiến thắng và đăng tải nhiều tweet cáo buộc về sự gian lận trong phiếu bầu làm lợi cho đối thủ Joe Biden tại một số bang chiến trường.

“Các nhà quan sát đã không được phép vào các phòng kiểm phiếu. Tôi đã chiến thắng cuộc bầu cử, nhận được 71 triệu phiếu bầu hợp lệ. Những điều tồi tệ nhất đã xảy ra khi các nhà quan sát của chúng tôi không được phép vào để chứng kiến. Chưa từng xảy ra như vậy trước đây. Hàng triệu phiếu bầu qua thư đã được gửi tới những người mà họ chưa từng đề nghị làm thế”, Fox News dẫn lời ông Trump viết trong một tweet khác.

Các bình luận trên diễn ra khi ông Trump dường như sáng nay đi chơi golf ngày thứ 2 liên tiếp. Đoàn xe hộ tống của ông được nhìn thấy tới câu lạc bộ golf quốc gia Trump tại Sterling, Virginia, theo một phóng viên Nhà Trắng. Một số người biểu tình đã đứng gần lối vào sân golf và mang các khẩu hiệu phản đối đương kim Tổng thống.

Hành động gây thiện cảm của ông Trump dù biết tin thất cử

Trước đó, vào ngày 7/11, ông Trump đang chơi golf khi các kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Biden đắc cử tổng thống.

Trong khi đó, về phía đối thủ của ông Trump - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Theo Guardian, ông Biden và “phó tướng” Kamala Harris đã cập nhật trang weg chuyển giao quyền lực tổng thống chính thức của họ  và cũng mở tài khoản trên Twitter lấy tên là @Transition46.

Ngày 7/11, các hãng tin lớn tại Mỹ đồng loạt tuyên bố ông Biden hội đủ 270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống. Theo Fox News - hãng tin có xu hướng ủng hộ Tổng thống Trump - dự đoán ông Biden đã giành 290 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 214 phiếu.

Các chính trị gia cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng chúc mừng ông Biden đắc cử tổng thống. Những người ủng hộ ông đã đổ ra đường ăn mừng kết quả bầu cử.

Trong khi đó, ông Trump không thừa nhận các kết quả trên. Ông và các đồng minh tiếp tục cáo buộc có các gian lận phiếu bầu tại các bang chiến trường, nhưng không đưa ra bằng chứng xác đáng. Ông cũng tuyên bố khởi động tiến trình pháp lý để khởi kiện các vụ gian lận bầu cử.

Trong diễn biến mới nhất, theo CNN, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được cho là đã tham gia tiếng nói khuyên ông Trump chấp nhận thất bại bầu cử.

CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết mặc dù bà Melania không công khai bình luận về kết quả bầu cử nhưng bà đã đưa ra ý kiến riêng.

Trước đó, con rể và cũng là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump là Jared Kushner được cho là cũng đã đưa ra ý kiến tương tự.