1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Trump đề xuất Mỹ thành lập lực lượng chiến đấu vũ trụ

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump ngày 13/3 cho rằng Mỹ cần thành lập một lực lượng vũ trụ bởi không gian vũ trụ giờ đây cũng là một “chiến trường” giống như trên bộ, trên không và trên biển.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ không quân Miramar (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại căn cứ không quân Miramar (Ảnh: AP)

Phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân lính thủy đánh bộ Miramar, thành phố San Diego, Tổng thống Trump cho biết ý tưởng thành lập lực lượng vũ trụ mới chỉ có gần đây, bởi các lực lượng Mỹ đang phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ ở bên ngoài vũ trụ.

“Chiến lược quốc gia mới của tôi về không gian vũ trụ là coi đây như một chiến trường, cũng giống như trên bộ, trên không và trên biển. Chúng ta cần một lực lượng mới, gọi là lực lượng chiến đấu vũ trụ. Đây là một ý tưởng tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói.

Vấn đề này đã từng được nêu lên hồi tháng 7 năm ngoái khi Hạ viện Mỹ thông qua văn kiện hướng dẫn Bộ Quốc phòng nước thành lập một lực lượng chiến đấu vũ trụ như một phần của lực lượng Không quân. Động thái này được cho là nhằm đối phó với các hoạt động của Nga và Trung Quốc mà Mỹ coi là “quân sự hóa không gian vũ trụ”.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phản đối ý tưởng này vì cho rằng các đơn vị quân sự của Mỹ hiện nay đã quá phức tạp.

“Việc này chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn và tiêu tốn nhiều tiền bạc. Nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ đầu tư vào năng lực chiến đấu chứ không phải tổ chức bộ máy”, Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson cho biết.

Nhật Minh

Theo Global News